Anh tăng mạnh sản xuất thuốc nổ nhằm giảm phụ thuộc Mỹ

Chính phủ Anh đang triển khai kế hoạch mở rộng sản xuất thuốc nổ RDX trong bối cảnh lo ngại ngày càng gia tăng về sự phụ thuộc vào nguồn cung quân sự từ Mỹ, tờ The Times đưa tin.

RDX là thành phần chính trong đạn pháo 155mm - loại vũ khí được sử dụng rộng rãi bởi quân đội Anh và được cung cấp cho Ukraine trong khuôn khổ gói viện trợ quân sự nhiều tỷ bảng.

Trước đây, Anh chủ yếu nhập khẩu RDX từ Mỹ và Pháp. Tuy nhiên, các hạn chế theo Quy định Buôn bán Vũ khí Quốc tế (ITAR) của Mỹ khiến loại thuốc nổ này bị kiểm soát chặt chẽ, làm phức tạp khả năng sử dụng và tái xuất khẩu. Để giải quyết vấn đề này, Anh sẽ triển khai các cơ sở sản xuất RDX di động dạng container trên toàn quốc.

Ông Steve Cardew, Giám đốc phát triển kinh doanh tại Maritime and Land Defence Solutions thuộc BAE Systems, nhà sản xuất đạn dược duy nhất của Anh cho biết, mỗi đơn vị có thể sản xuất tới 100 tấn mỗi năm. Mô hình mới sẽ giúp BAE cạnh tranh tốt hơn với các đối thủ như Nga và phản ứng nhanh hơn với nhu cầu đạn dược đang gia tăng toàn cầu.

Cùng với đó, BAE cũng có kế hoạch xây dựng ba địa điểm sản xuất mới, trong đó có một nhà máy ở miền Nam xứ Wales dự kiến đi vào hoạt động trong mùa hè năm nay, giúp tăng công suất đạn pháo 155mm lên gấp 16 lần. Động thái này diễn ra vào thời điểm Tổng thống Mỹ Trump đình chỉ viện trợ quân sự và tình báo cho Kiev, cùng với chủ trương yêu cầu châu Âu "tự lực" hơn trong phòng thủ, đã thúc đẩy Anh và các quốc gia EU tìm cách giảm phụ thuộc vào Mỹ về vũ khí và hậu cần.

Trong khi đó, Nga đã nhiều lần phủ nhận các cáo buộc về việc Moscow có ý định tấn công phương Tây, gọi đây là “suy đoán vô lý”. Điện Kremlin cũng chỉ trích việc phương Tây tiếp tục viện trợ vũ khí cho Ukraine, cho rằng điều này chỉ làm kéo dài chiến sự và cản trở các nỗ lực đàm phán hòa bình.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Thủ tướng Israel ngày 5/6 thừa nhận Tel Aviv đã cung cấp vũ khí cho các nhóm vũ trang ở Dải Gaza để chống lại phong trào Hồi giáo Hamas.

Ông Trump hôm 5/6 đã thừa nhận rằng cuộc chiến giữa Nga và Ukraine chưa thể sớm kết thúc.

Bộ trưởng Quốc phòng các nước thành viên của NATO đã nhất trí thông qua một loạt mục tiêu mới vào ngày 5/6 nhằm tăng cường năng lực răn đe và sẵn sàng tác chiến.

Các cuộc không kích xảy ra sau khi người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận Nga sẽ trả đũa chiến dịch "Mạng nhện" của Ukraine khi nào phù hợp.

Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Mariano Grossi đã dẫn đầu một nhóm thanh tra an toàn kiểm tra các địa điểm ở Damascus nhằm góp phần giải quyết các hoạt động hạt nhân trong quá khứ của Syria.

Quân đội Israel đã tấn công các mục tiêu của Hezbollah ở vùng ngoại ô phía Nam Beirut ngày 5/6; cùng ngày, hãng thông tấn nhà nước Liban đưa tin về ba cuộc không kích.