Anh kêu gọi Israel kiềm chế trong hành động quân sự

Ngoại trưởng Anh James Cleverly tuyên bố, Anh vẫn ủng hộ quyền tự vệ của Israel nhưng kêu gọi nước này thể hiện sự kiềm chế trong bất kỳ hành động quân sự nào chống lại Hamas nhằm giảm thiểu thiệt hại cho dân thường.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình BBC,  ông Cleverly cho biết, đã nêu đề nghị giảm thiểu thương vong cho dân thường trong các cuộc nói chuyện với chính phủ Israel. Trong khi đó, cố vấn cấp cao của chính phủ Israel cho biết, cuộc xung đột sẽ kết thúc theo các điều kiện của Israel và cảnh báo bất cứ ai làm hại con tin đang bị Hamas giam giữ sau cuộc tấn công bất ngờ vào ngày 07/10 sẽ phải đối mặt với công lý.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Ngoại trưởng Nga và Mỹ đã điện đàm thảo luận về tiến trình hòa đàm tiếp theo giữa Nga và Ukraine dự kiến tổ chức tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi đó, Ukraine tiếp tục tấn công các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi ngày 28/5 đã tái khẳng định lập trường kiên định của nước này về vấn đề hạt nhân.

Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào ba khu phức hợp công nghiệp - quân sự quan trọng ở Nga.

Nga đề xuất tổ chức vòng đàm phán hòa bình tiếp theo với Ukraine vào ngày 2/6 tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Việc Đức và Pháp dỡ bỏ hạn chế đối với cung cấp vũ khí cho Ukraine không mang nhiều ý nghĩa thực tế, trong bối cảnh kho tên lửa tầm xa của Kiev đang cạn kiệt.

Hạm đội Baltic của Nga đã bắt đầu cuộc tập trận hải quân quan trọng ở biển Baltic vào ngày 27/5.