Anh, Australia ký hiệp ước 'lịch sử' về chế tạo tàu ngầm

Australia và Anh đã ký một hiệp ước “lịch sử” kéo dài 50 năm nhằm xây dựng hạm đội tàu ngầm hạt nhân đầu tiên cho Australia. Theo thỏa thuận, Anh và Australia sẽ cùng phát triển dòng tàu ngầm hạt nhân mới SSN-AUKUS.

Hôm nay (26/7), Australia và Anh đã ký một hiệp ước “lịch sử” kéo dài 50 năm nhằm xây dựng hạm đội tàu ngầm hạt nhân đầu tiên cho Australia. Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles khẳng định đây là hiệp ước quan trọng nhất đối với Australia kể từ khi thành lập liên bang năm 1901, sẽ giúp tạo ra hàng chục nghìn việc làm và mang lại cho Anh 20 tỷ bảng (khoảng 27 tỷ USD) trong 25 năm tới.

Theo thỏa thuận, Anh và Australia sẽ cùng phát triển dòng tàu ngầm hạt nhân mới SSN-AUKUS. Ngoài ra, Australia cũng sẽ tiếp nhận từ 3-5 tàu ngầm lớp Virginia từ Mỹ. Tuy nhiên, tiến độ bàn giao các tàu ngầm này từ phía Mỹ hiện đang bị chậm so với kế hoạch.

Australia, Anh và Mỹ đã nhất trí về hiệp ước AUKUS vào năm 2021 nhằm cung cấp cho Australia các tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân trong thập kỷ tới. Tuy nhiên, vào tháng trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định xem xét lại hiệp ước này để xác định liệu nó có đáp ứng tiêu chí “Nước Mỹ trên hết” của ông hay không. Australia bày tỏ tin tưởng rằng quan hệ đối tác này sẽ được duy trì.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời