Ẩn họa bên trong nhà trọ 'hộp diêm' ở Hà Nội

Nhu cầu về chỗ ở luôn cấp thiết đối với học sinh, sinh viên và người lao động ngoại tỉnh đến làm ăn, học tập tại Hà Nội. Vậy là nhà trọ “hộp diêm” với diện tích siêu nhỏ trở nên phổ biến, đặc biệt là tại các quận nội thành.

Các nhà trọ đều được xây dựng, cải tạo và chuyển đổi công năng có dấu hiệu trái phép từ nhà ở riêng lẻ. Từ nơi ở vốn của một hộ gia đình, thì nay chứa đến vài chục người, thậm chí cả trăm người, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về cháy nổ và mất an ninh trật tự.

Một căn nhà tại khu tập thể Nam Đồng (phường Nam Đồng, quận Đống Đa) với tổng diện tích hai tầng nhà khoảng 80m2, đã được cải tạo thành nhiều gian phòng siêu nhỏ chỉ rộng từ 2-3m2 như những hộp diêm. Hành lang chật hẹp, tối tăm, khu bếp chứa hàng chục nồi cơm điện và các thiết bị gia dụng. Dây điện chằng chịt, thiết bị chữa cháy sơ sài.

Khu bếp với hàng chục nồi cơm điện và các thiết bị gia dụng.

Cho dù điều kiện chật chội và không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, nhưng với điều kiện kinh tế eo hẹp, xa nhà, thì đây có lẽ là lựa chọn tốt nhất của các bạn sinh viên.

Lúc đầu mới chuyển vào em bị sốc luôn, nhưng ở một thời gian rồi cũng quen. Giường thì nhỏ bằng giường kí túc xá. Chỗ nấu ăn với phơi đồ thì hơi nhỏ, nhiều khi phải chờ tắm hoặc chờ nấu ăn.

Sinh viên thuê nhà.

Theo người cho thuê nhà, giá cho thuê phòng "hộp diêm" này dao động từ 1,4 đến 1,5 triệu đồng/ tháng.

Tại quận Đống Đa, căn nhà có địa chỉ 72-74 phố Trúc Khê, phường Láng Hạ, có kết cấu 5 tầng một tum, được chia tới 110 phòng nhỏ và con số người lưu trú thường xuyên lên tới hơn 120 người.

Căn nhà có địa chỉ 72-74 phố Trúc Khê 

Nhà ở riêng lẻ được biến đổi công năng thành nhà "hộp diêm" cho thuê đang trở nên phổ biến, đặc biệt tại các khu vực gần các trường đại học.

Nhà số 6, ngách 58, ngõ 1 phố Trần Bình, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, có chiều cao 5 tầng, tầng một để xe, bốn tầng còn lại diện tích một sàn khoảng từ 30 đến 40m2, chia cho 16 người ở.

Nhà số 6, ngách 58, ngõ 1 phố Trần Bình, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy

Liệu chính quyền có biết hay không? Phải chăng có sự buông lỏng trong công tác quản lý về trật tự xây dựng, phòng cháy chữa cháy ở các công trình này?

Theo tôi, đây là tình trạng trên nóng nhưng dưới thì lạnh. Các cấp chính quyền thành phố thì rất là quan tâm và sát sao chỉ đạo nhưng ở dưới cơ sở thì lại ngó lơ, buông lỏng.

Luật sư Nguyễn Quang Tâm - Giám đốc Công ty Luật Phúc Quang - Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội.

Không thể phủ nhận nhu cầu có chỗ ở hợp lý của sinh viên. Tuy nhiên, tính mạng con người vẫn là quan trọng hơn cả. Đã có những bài học về cháy nổ từ những ngôi nhà bị chia nhỏ để cho thuê ở thủ đô.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Thủ tướng Chính phủ đề nghị rút ngắn thời gian, phấn đấu vượt tiến độ dự án cao tốc qua Nam Định, Thái Bình ít nhất 6 tháng, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026.

Bộ Xây dựng cho biết, theo dự thảo về quy chuẩn khí thải, nếu một chiếc ô tô được kiểm tra, bảo dưỡng đầy đủ đều có thể đáp ứng mức khí thải theo lộ trình. Người đang sử dụng ô tô không cần phải quá lo lắng.

Từ ngày 16/5, các phương tiện giảm tốc độ còn 60km/h khi qua điểm thi công nút giao Vành đai 3,5 - Đại lộ Thăng Long.

Sở Xây dựng Hà Nội vẫn đang duy trì 5 tổ công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) với nhiệm vụ chính là rà soát, tham mưu điều chỉnh tổ chức giao thông, nhằm giảm thiểu ùn tắc và tai nạn.

Trước tình trạng một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra, gây thiệt hại lớn về người và tài sản, Bộ Xây dựng đã có công điện khẩn về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc, an toàn hàng không, hàng hải và đường thủy nội địa.

Trước hàng loạt sự cố giao thông nghiêm trọng thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa ký công điện khẩn yêu cầu các tỉnh, thành phố và cơ quan liên quan rà soát toàn diện, xử lý dứt điểm các bất cập trong hệ thống hạ tầng giao thông.