Ấn Độ và Trung Quốc cải thiện quan hệ song phương
Các cuộc trao đổi của Bộ trưởng ngoại giao Trung Quốc với Thủ tướng, Cố vấn an ninh quốc gia và Bộ trưởng ngoại giao Ấn Độ đã giúp hai bên đạt được tiến triển cụ thể và thiết thực trong việc cải thiện, thúc đẩy quan hệ song phương.
Trên chương trình nghị sự của các cuộc gặp này là những vấn đề lớn chi phối quan hệ hai nước lâu nay, như: tranh chấp chủ quyền lãnh thổ ở khu vực Kashmir, thúc đẩy trao đổi thương mại và hợp tác đầy tư; đồng thời bao hàm cả những nội dung cụ thể như: nối lại đường bay giữa hai nước, chuyện Trung Quốc xây dựng đập thuỷ điện lớn ở vùng Tây Tạng, chuyện xử lý quan hệ với Nga, Mỹ và Pakistan.
Những kết quả đạt được ở các cuộc gặp cho thấy hai bên đã gây dựng nên tính năng động mới trong tiến trình cải thiện và thúc đẩy quan hệ song phương. Ở cả hai phía dường như đều thấy có nhận thức và quyết tâm giống nhau là phải cùng nhau nhanh chóng dọn dẹp ổn thoả mọi bất hoà và bất đồng, hài hoà xung khắc và cọ sát lợi ích để mối quan hệ song phương được cải thiện và thúc đẩy thật sự mạnh mẽ và thực chất.
Thời cuộc đã buộc Ấn Độ và Trung Quốc phải đi tới nhận thức và hành động như vậy. Hai nước là đối tác kinh tế và thương mại rất quan trọng của nhau, cả hai bên sẽ không thể tránh khỏi thiệt hại lớn nếu không đưa quan hệ song phương nhanh chóng thoát ra khỏi tình trạng trì trệ và bất hoà tồn tại dai dẳng trong 5 năm qua. Việc nhanh chóng cải thiện và thúc đẩy quan hệ song phương trở nên cấp thiết, đồng thời có thêm nhiều thách thức chính trị, an ninh và kinh tế đối ngoại từ bên ngoài dồn tụ lại đối với cả hai nước, đặc biệt từ Tổng thống Mỹ Donald Trump và từ phía Pakistan.
Trước hết, cuộc chiến tranh ở Ukraine giữa Nga và Ukraine và cuộc chiến tranh biên giới mới đây giữa Ấn Độ với Pakistan khiến Ấn Độ và Trung Quốc rất khó có thể giữ được thế cân bằng giữa quan hệ của họ với Nga và quan hệ của họ với các đối tác hiện đối địch với Nga như Mỹ hay EU, cũng như khiến Trung Quốc khó xử trong cân bằng quan hệ giữa với Ấn Độ và với Pakistan. Cuộc thương chiến thuế quan bảo hộ thương mại của ông Trump và cả việc ông Trump áp thuế quan trừng phạt thứ cấp đối với những nước nhập khẩu năng lượng của Nga, Ấn Độ và Trung Quốc thuộc diện những đối tác nhập khẩu dầu lửa và khí đốt của Nga, đều bị ông Trump áp thuế quan bảo hộ thương mại ở mức độ rất cao.
Mới đây, Mỹ và Pakistan ký kết hiệp ước hợp tác năng lượng. Hiệp ước này không chỉ nâng cao vị thế của Pakistan trong chiến lược và chính sách của Mỹ mà còn mở đường cho Mỹ gây dựng và tăng cường hiện diện trực tiếp và ảnh hưởng ở ngay sát biên giới Ấn Độ và Trung Quốc. Do đó, Trung Quốc và Ấn Độ phải thống nhất quan điểm và phối hợp hành động để cùng ứng phó những thách thức trên. Hơn nữa, phải nhang chóng cải thiện và thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ song phương, qua đó, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mới có thể gặp nhau được vào tháng 10 tới.