Ấn Độ tham vọng trở thành trung tâm sản xuất vũ khí

Ấn Độ đang đẩy mạnh tham vọng trở thành nhà cung cấp vũ khí đáng tin cậy toàn cầu, đặt mục tiêu không chỉ mở rộng sản xuất thiết bị quân sự mà còn cung cấp giải pháp thay thế cho các quốc gia đang tìm cách giảm phụ thuộc vào vũ khí từ phương Tây.

Một phần trong chiến lược này là sử dụng Ngân hàng Xuất nhập khẩu Ấn Độ (EXIM) để cấp các khoản vay ưu đãi cho những nước có nhu cầu mua vũ khí, kể cả các quốc gia có hồ sơ tín dụng hoặc rủi ro chính trị cao. Cùng với đó, New Delhi đang tăng cường số lượng tùy viên quốc phòng tại các đại sứ quán, nhằm thúc đẩy đàm phán và quảng bá sản phẩm quốc phòng.

Dù có ngành công nghiệp quốc phòng lâu đời, nhưng chỉ trong vài năm gần đây, các doanh nghiệp Ấn Độ mới bắt đầu sản xuất các thiết bị công nghệ cao hơn như trực thăng và tên lửa. Sự thay đổi này diễn ra đúng thời điểm thị trường vũ khí toàn cầu bị xáo trộn, do xung đột Nga - Ukraine.

Ấn Độ hiện có khả năng cung cấp các loại đạn pháo như 155mm với chi phí chỉ bằng một phần nhỏ so với sản phẩm tương đương từ châu Âu. Đây được xem là lợi thế cạnh tranh quan trọng khi các quốc gia phải cân nhắc chi phí quốc phòng trong bối cảnh ngân sách thắt chặt. New Delhi kỳ vọng sẽ nâng kim ngạch xuất khẩu quốc phòng lên khoảng 6 tỷ USD vào năm 2029.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Mùa thu hoạch dâu tây năm nay tại Anh bắt đầu sớm hơn thường lệ, với năng suất cao và chất lượng vượt trội nhờ điều kiện thời tiết mùa xuân thuận lợi.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã chính thức khánh thành cây cầu đường sắt cao nhất thế giới vào ngày 6/6.

Nga đề nghị IAEA làm trung gian với Mỹ về nhiên liệu hạt nhân Mỹ tại nhà máy Zaporizhzhia - nơi Nga kiểm soát, nằm trên lãnh thổ Ukraine.

Lượng fentanyl vận chuyển từ Mexico sang Hoa Kỳ đã giảm khoảng 40%, theo thông báo của Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum.

Tổng thống Trump đang muốn chứng minh ông đã giữ cam kết lúc tranh cử và tìm kiếm nhượng bộ từ nước khác, khi ký lệnh cấm công dân của 12 quốc gia nhập cảnh vào Mỹ.

Thủ tướng Đức thẳng thắn thừa nhận sự phụ thuộc của Đức vào Mỹ trong nhiều lĩnh vực, từ quốc phòng, thương mại cho tới nghiên cứu khoa học.