Ấn Độ sắp mở cửa đền thờ khổng lồ
Việc xây dựng ngôi đền tiêu tốn của chính phủ Ấn Độ hơn 20 tỷ rupee (khoảng 240 triệu đô la Mỹ), với 4.500 công nhân làm việc liên tục. Công trình được xem là một trong những trọng tâm trong chiến dịch tái tranh cử của Thủ tướng Ấn Độ Narenda Modi.
"Ngôi đền lịch sử này chuẩn bị đi vào hoạt động. Thật may mắn vì chúng ta có mặt ở đây ngày hôm nay", Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết.
Chưa đầy một tháng trước khi ngôi đền mở cửa, thị trấn phía Bắc Ấn Độ trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Vào ngày 22/1, ông Modi sẽ có buổi lễ cầu nguyện đầu tiên trước tượng thần Ram trong ngôi đền.
"Chúng tôi đến đây để bày tỏ lòng kính trọng với ông Modi, cũng như những người đã góp công xây dựng đền thờ này. Nhờ họ mà ngôi đền đã trở thành hiện thực", một người dân chia sẻ.
Theo ông Yogi Adity, Thủ hiến bang Uttar Pradesh, sau lễ khánh thành, ngôi đền dự kiến sẽ đón lượng khách tăng hơn 10 lần so với hiện nay.


Chính quyền Gaza ngày 6/4 cho biết, quân đội Israel đã phá hủy 90% khu dân cư ở thành phố Rafah, phía Nam Gaza kể từ tháng 10/2023.
Đã có hơn 50 nước liên hệ với Nhà Trắng để bắt đầu đàm phán thương mại sau khi Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh áp thuế đối ứng, Chủ tịch Hội đồng Cố vấn kinh tế quốc gia Mỹ Kevin Hassett tiết lộ.
Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc nhấn mạnh sửa đổi Hiến pháp là cần thiết, nhằm đảm bảo chủ quyền nhân dân và thống nhất đất nước.
Giáo hoàng Francis bất ngờ xuất hiện trước công chúng vào ngày 6/4, sau khi xuất viện cách đây hai tuần sau vì điều trị viêm phổi kép.
Tỷ phú công nghệ Elon Musk đề xuất Mỹ và châu Âu trong tương lai có thể tiến tới xóa bỏ thuế quan, hướng tới việc thiết lập một khu vực thương mại tự do giữa châu Âu và Bắc Mỹ
Bộ Phúc lợi xã hội, cứu trợ và tái định cư Myanmar đã tổ chức Lễ Tri ân các đoàn cứu trợ quốc tế đến từ 5 quốc gia Đông Nam Á trong chiều 6/4.
0