Ấn Độ: Nguồn cung cấp nước của Delhi bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở Himalaya

Các nhà chức trách giải thích sự thiếu hụt là do một lượng lớn bùn và mảnh vỡ đến từ Thung lũng Rishiganga, thuộc bang Uttarakhand, nơi có nguồn nước chủ yếu cung cấp cho Delhi, cách đó 530 km.
Thảm họa ngày 7 tháng 2 khiến hơn 50 người chết và 150 người mất tích, theo số liệu tạm tính của nhà chức trách.
Trận lũ quét đã tàn phá thung lũng Himalaya, làm hư hại một tổ hợp thủy điện và phá hủy các con đường và cầu. Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy các thi thể trong một đường hầm ở nhà máy thủy điện Tapovan, mà theo ước tính có khoảng 30 người bị mắc kẹt trong bùn và đá.
Trận lũ lụt này được cho là đến từ việc vỡ sông băng trên dãy Himalaya. Đây là hiện tượng mà các nhà khí hậu học cực kỳ quan ngại khi các hồ băng có nguy cơ tan vỡ vì hiện tượng ấm dần lên toàn cầu.
Các nhà chức trách không thể nói việc cắt nước sạch sẽ kéo dài bao lâu. Ông Raghav Chadha, phó chủ tịch cơ quan quản lý nước Delhi, kêu gọi người dân sử dụng nước tiết kiệm tối đa, vì hai nhà máy xử lý nước sạch của thành phố không thể hoạt động hết công suất do lượng nước thô bẩn.
Delhi, với dân số hơn 20 triệu người, bị thiếu nước vào mỗi mùa hè. 60% lượng nước cung cấp cho Delhi đến từ sông Yamuna linh thiêng và khoảng 34% từ sông Hằng, cả hai đều phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng trong những năm gần đây.


Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cảnh báo rằng sự chia rẽ ngày càng sâu sắc giữa Mỹ và Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất đối với trật tự toàn cầu hiện nay.
Đối thoại Shangri-La lần thứ 22 đã khai mạc vào ngày 30/5 tại Singapore.
Các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Tổng thống Nga, Tổng thống Mỹ và Tổng thống Ukraine chỉ có thể diễn ra sau khi có kết quả đàm phán giữa các phái đoàn Nga và Ukraine.
An ninh đang được thắt chặt tại Singapore trước thềm phiên khai mạc Đối thoại Shangri-La 2025.
Phong trào Hồi giáo Hamas cho biết đang xem xét đề xuất ngừng bắn 60 ngày do Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff soạn thảo.
Nga tiếp tục hối thúc Ukraine đưa ra câu trả lời về đề xuất đàm phán vào ngày 2/6 tại Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng Kiev vẫn duy trì quan điểm muốn biết trước các đề xuất của Nga.
0