Ấn Độ ngăn xung khắc thương mại Mỹ: Lạt mềm buộc chặt
Canada, Trung Quốc và sắp tới là Mexico chọn đối sách "ăn miếng trả miếng" và "người sao, ta vậy". Họ ứng phó như vậy vì rất tự tin vào thế lực của họ trong quan hệ với Mỹ, vì có sẵn những con chủ bài đắc dụng trong xử lý quan hệ với Mỹ, vì để bảo toàn thể diện và vì cho rằng phải đáp trả Mỹ mạnh mẽ thì nước này mới không tiếp tục ỷ thế lấn tới tiếp.
Ấn Độ có cách ứng phó khác. Ông Trump tuyên cáo từ rất sớm sẽ áp thuế quan đối xứng đối với tất cả các đối tác trên thế giới từ ngày 2/4. Ấn Độ là một trong những đối tác quan trọng của Mỹ nhưng khó được phía Mỹ coi là trường hợp ngoại lệ như Australia, bởi có nhiều sản phẩm của Mỹ chịu thuế suất cao hoặc khá cao khi xuất khẩu sang thị trường Ấn Độ.
Ngay sau khi ông Trump tuyên cáo ý định trên, phía Ấn Độ đã rất nhanh chóng làm hai việc:
Thứ nhất, chủ động gặp gỡ và thương thảo với phía Mỹ về những khía cạnh liên quan trong quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Mỹ và Ấn Độ. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã sang Mỹ gặp ông Trump không lâu sau khi người này chính thức trở lại cầm quyền ở Mỹ. Ông Modi không những chỉ làm nồng ấm và chính thức hóa trở lại tình thân cá nhân khi xưa với ông Trump, mà còn đề xuất hai việc ông Trump vốn rất thích và muốn được nghe, bao gồm: hai bên thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực kinh tế đối ngoại, đặt thời hạn ngay trong năm 2025 này kết thúc thành công tiến trình đàm phán giữa hai bên về hiệp định thương mại song phương. Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ cũng gấp rút sang Mỹ để thảo luận về những chủ động đề xuất của Ấn Độ, kỳ vọng sẽ khiến phía Mỹ không còn lý do hoặc biện minh để áp thuế quan bảo hộ thương mại đối với Ấn Độ.
Thứ hai, Ấn Độ chủ động xem xét lại và giảm thuế quan ở mức độ nhất định đối với một số dòng hàng hoá của Mỹ xuất khẩu vào thị trường Ấn Độ, khi chính quyền mới ở Mỹ chỉ tuyên cáo ý định chính sách áp thuế quan bảo hộ thương mại chung chung và chưa thực thi nhằm trực tiếp vào Ấn Độ.
Cung cách ứng phó và hành xử của Ấn Độ khác biệt so với Mexico, Trung Quốc và Canada. Triết lý là "lạt mềm buộc chặt" pha trộn với "tránh voi chẳng hổ mặt nào". Ngăn xung khắc thương mại xảy ra mới thực sự là thượng sách, muốn thành công thì cần phải nhằm trúng vào tâm lý của ông Trump và cộng sự muốn thể hiện uy lực cũng như giữ thể diện cho họ. Nhún nhường có thể bị coi là biểu hiện của yếu thế, nhưng nếu nhún nhường để "thả con săn sắt bắt được con cá mè" trong thực chất lại là cao tay.


Ukraine đề nghị các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) dành một phần cố định trong Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của họ để hỗ trợ tài chính cho lực lượng vũ trang nước này.
Đợt hàng viện trợ đầu tiên đã được chuyển đến người dân Gaza, sau hơn 11 tuần phong tỏa và ngưng trệ viện trợ.
Bộ Ngoại giao Ukraine bày tỏ quan ngại trước quyết định thành lập vùng đệm an ninh dọc biên giới của Nga, cho rằng động thái này có thể ảnh hưởng đến tiến trình hòa bình hiện nay.
Chín quốc gia châu Âu đã kêu gọi Liên minh châu Âu đơn giản hóa việc trục xuất tội phạm nước ngoài cho các quốc gia thành viên.
Thiếu tướng David Zini đã được Thủ tướng Israel bổ nhiệm làm người đứng đầu mới của cơ quan An ninh Nội địa (còn gọi là Shin Bet), Văn phòng Thủ tướng Benjamin Netanyahu ngày 22/5 cho biết.
Biểu hiện mất kiên nhẫn và muốn buông bỏ của ông Trump và cộng sự là tình thế tiến thoái lưỡng nan hiện tại của ông trong tiến trình tìm kiếm giải pháp chính trị cho cuộc chiến ở Ukraine.
0