Ấn Độ đáp trả mức thuế 25% của ông Trump

Bộ Thương mại Ấn Độ đã ra tuyên bố khẳng định New Dehli sẽ thực hiện “mọi bước đi cần thiết” để đảm bảo lợi ích của các doanh nghiệp trong nước.

Ngày 30/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp mức thuế 25% đối với hàng hóa Ấn Độ. Vài giờ sau tuyên bố của nhà lãnh đạo Mỹ, Bộ Thương mại Ấn Độ đã ra tuyên bố khẳng định, New Dehli sẽ thực hiện “mọi bước đi cần thiết” để đảm bảo lợi ích của các doanh nghiệp trong nước.

Trong tuyên bố, Bộ Thương mại Ấn Độ đã trích dẫn thỏa thuận thương mại tự do gần đây được nước này ký kết với Vương quốc Anh, tuyên bố rằng cách tiếp cận của họ đối với các hiệp định tương tự với các quốc gia khác, bao gồm cả Mỹ, sẽ vẫn như cũ.

Theo đó, New Dehli sẽ tính đến mối quan tâm và lợi ích của nông dân, doanh nhân và các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trước đó cùng ngày, trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump tuyên bố rằng Ấn Độ sẽ phải đối mặt với mức thuế 25% và các hình phạt bổ sung bắt đầu từ ngày 1/8 vì áp dụng thuế quan quá cao cũng như việc tiếp tục giao dịch năng lượng và quốc phòng với Nga. Mức thuế mới này cao hơn nhiều so với mức thuế cơ sở 10% đang được Mỹ áp dụng với các lô hàng của Ấn Độ.

Quốc gia đông dân nhất thế giới này là một trong số ít nền kinh tế lớn đầu tiên tham gia đàm phán thương mại với Mỹ nhưng sau nhiều tháng hai bên vẫn chưa đi tới thỏa thuận. Đến nay, Ấn Độ vẫn chưa nhất trí mở cửa hoàn toàn ngành nông nghiệp và sữa cho Mỹ, và điều này đang ngăn cản hai nước đạt được thỏa thuận thuế quan vào trước thời hạn chót vào ngày 1/8 tới.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời