Ấn Độ có thể sớm sản xuất máy bay chiến đấu

Ấn Độ có thể sớm nâng cấp các dây chuyền sản xuất máy bay chiến đấu do Nga thiết kế hiện có, để lắp ráp máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm, Công ty xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport của Nga cho biết.

Trong một tuyên bố ngày 7/3, Rosoboronexport đã ca ngợi mối quan hệ hợp tác của mình với nhà thầu quốc phòng Ấn Độ, Hindustan Aeronautics Limited, công ty đã sản xuất thành công hơn 220 máy bay Sukhoi Su-30MKI.

Tuyên bố này cho biết, có một kế hoạch liên quan đến việc hiện đại hóa quy mô lớn các máy bay Nga do Ấn Độ vận hành và “nếu phía Ấn Độ đưa ra quyết định tích cực, các nhà máy hiện đang lắp ráp Su-30MKI có thể nhanh chóng được điều chỉnh để sản xuất Su-57E”.

Lực lượng không quân Ấn Độ hiện có 31 phi đội máy bay chiến đấu đang hoạt động, nhưng đặt mục tiêu đạt 42 phi đội vào năm 2035. Tuy nhiên, không giống như nước láng giềng Trung Quốc, hiện tại Ấn Độ không có máy bay phản lực thế hệ thứ năm. Vào tháng trước, Rosoboronexport gợi ý rằng Su-57E được sản xuất trong nước sẽ không bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt tiềm tàng của phương Tây, khiến dòng máy bay này trở thành một lựa chọn khả thi.

Máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su-57 của Nga. Ảnh: Sputnik.

Tuy nhiên, trong chuyến thăm gần đây của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tới Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị Ấn Độ mua F-35 do Mỹ sản xuất như một giải pháp thay thế. F-35 thường được dành riêng cho các đồng minh thân cận nhất của Mỹ. Do đó, Mỹ đặt mục tiêu tăng cường đáng kể hợp tác quân sự với Ấn Độ, quốc gia vốn dựa vào Nga về vũ khí tiên tiến nhưng lại lo ngại về các đợt giao hàng trong tương lai do các lệnh trừng phạt.

Cả Su-57 và F-35 đều đang được giới thiệu nổi bật tại triển lãm hàng không lớn nhất châu Á, Aero India, được tổ chức vào tháng 2/2025 tại Bengaluru. Một số nhà bình luận ví sự xuất hiện của cả hai dòng máy bay của Nga và Mỹ tại triển lãm ở Ấn Độ như những võ sĩ trước một trận đấu căng thẳng.

Cũng tại sự kiện này, Rosoboronexport tuyên bố rằng, họ đã đề nghị hợp tác với Ấn Độ để tiếp tục phát triển phiên bản xuất khẩu của Su-57 và nội địa hóa sản xuất tại Ấn Độ.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Cả Ấn Độ và Pakistan đã vi phạm lệnh ngừng bắn chỉ sau khi thoả thuận có hiệu lực chỉ vài giờ. Cộng đồng quốc tế đã lên tiếng ủng hộ lệnh ngừng bắn và kêu gọi hai bên nghiêm túc thực hiện.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hoan nghênh cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tại Thụy Sĩ vào hôm 10/5, đánh giá rằng hai bên đã đạt một “sự tái khởi động toàn diện” trong bầu không khí “thân thiện và mang tính xây dựng”.

Lãnh đạo các nước Anh, Pháp, Đức, Ba Lan và Ukraine vừa có cuộc gặp tại Kiev, trong đó các bên nhất trí kêu gọi lệnh ngừng bắn hoàn toàn và vô điều kiện ở Ukraine trong ít nhất 30 ngày, bắt đầu từ ngày 12/5 tới.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran, ông Abbas Araqchi ngày 10/5 cho biết, Tehran sẽ không bao giờ nhượng bộ về các vấn đề hạt nhân nếu mục tiêu của Mỹ là tước đoạt "quyền hạt nhân" của Iran.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay 11/5 đã lên tiếng đề xuất đàm phán trực tiếp với Ukraine vào ngày 15/5 tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).

Nhà đấu giá danh tiếng Sotheby’s đã công bố một tuyệt phẩm đá quý mới: viên kim cương xanh lam mang tên Mediterranean Blue, hay còn gọi là Kim cương xanh Địa Trung Hải.