Ấn định Ngày bầu cử quốc gia vào 15/3/2026
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra vào ngày 15/3/2026, sớm hơn hai tháng so với các kỳ trước. Đây là sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.
Sáng nay, 15/11, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư Tô Lâm dự Hội nghị toàn quốc quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị, triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Hội nghị do Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức với sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến điểm cầu tại 34 tỉnh, thành phố và cấp xã trong cả nước.
Tham dự hội nghị có các Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Lương Cường; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang.
Về phía Hội đồng Bầu cử quốc gia có các Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Bùi Thị Minh Hoài; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Bầu cử quốc gia Đỗ Văn Chiến; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Nguyễn Hòa Bình và Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Võ Thị Ánh Xuân.
Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc; Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Lưu dự tại điểm cầu Trung ương. Dự tại điểm cầu Hà Nội có Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Văn Phong cùng các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND thành phố.
Nhiều điểm mới trong kỳ bầu cử tới
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, cuộc cải cách tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và sắp xếp lại địa giới hành chính đang mở ra không gian phát triển mới cho đất nước. Đây là nền tảng quan trọng để quản trị quốc gia hiện đại, thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp 2021-2026 được rút ngắn, dẫn đến điều chỉnh hàng loạt mốc thời gian. Thời gian từ kết thúc nộp hồ sơ ứng cử đến ngày bầu cử giảm từ 70 ngày xuống 42 ngày; các mốc hiệp thương, công bố danh sách ứng cử, giải quyết khiếu nại - tố cáo cũng được điều chỉnh tương ứng, bảo đảm đồng bộ và phù hợp thực tiễn. Thẩm quyền xác định khu vực bỏ phiếu và tổ chức bầu cử cũng được thiết kế lại theo mô hình chính quyền hai cấp.
Công tác chỉ đạo chuẩn bị cho cuộc bầu cử đã được Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các cơ quan, địa phương triển khai đầy đủ, theo đúng chức năng, đảm bảo tiến độ và quy định pháp luật.
Đa dạng hóa vận động bầu cử, bảo đảm an toàn – hiệu quả
Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia đề nghị đa dạng hóa phương thức vận động bầu cử. Ngoài tiếp xúc cử tri trực tiếp, có thể tổ chức trực tuyến hoặc kết hợp trực tiếp với trực tuyến, với điều kiện bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, an toàn thông tin và an ninh mạng. Đặc biệt, sẽ có cơ chế cho phép Hội đồng Bầu cử quốc gia chủ động điều chỉnh thời gian và hướng dẫn các tổ chức phụ trách bầu cử khi phát sinh tình huống thực tế, nhằm bảo đảm tiến độ và hiệu quả chung.
Ông Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, mỗi kỳ bầu cử đều có bối cảnh, thuận lợi và khó khăn riêng, có thể xuất hiện tình huống mới. Tuy nhiên, với quyết tâm chính trị cao và sự lãnh đạo sát sao của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đặc biệt là Tổng Bí thư Tô Lâm, công tác chuẩn bị bầu cử sẽ được triển khai chắc chắn, thống nhất.
Cùng với đó, các địa phương cần chủ động, sáng tạo, linh hoạt, bám sát thực tiễn và điều kiện địa lý từng vùng; tăng cường phân công, phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan, tổ chức liên quan nhằm bảo đảm sự minh bạch, thông suốt từ Trung ương đến cơ sở.
Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia đặc biệt lưu ý yêu cầu tại Chỉ thị 46 của Bộ Chính trị: Cả hệ thống chính trị phải đoàn kết, thống nhất, tập trung chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết, tổ chức thành công cuộc bầu cử theo đúng tinh thần dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm.
“Làm được như vậy, cuộc bầu cử lần này sẽ thực sự trở thành đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, lựa chọn được những đại biểu ưu tú đại diện cho nhân dân cả nước tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp”, ông Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.














