Ẩm thực Hà Nội hấp dẫn tỷ phú Jensen Huang - Chủ tịch NVIDIA | Hà Nội tin mỗi chiều

Tối 5/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dạo phố trải nghiệm cuộc sống, nét văn hóa, du lịch của Hà Nội cùng Chủ tịch Tập đoàn NVIDIA Jensen Huang, cùng thưởng thức bia Trúc Bạch tại phố Tạ Hiện.

Với sự đón tiếp nồng hậu của người dân Hà Nội, Chủ tịch Tập đoàn NVIDIA Jensen Huang bày tỏ thích thú với sự đông vui, song không kém phần tinh tế của phố cổ Hà Nội - nơi hội tụ tinh hoa văn hóa Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng. Phố cổ Hà Nội về đêm vừa hiện đại huyên náo lại vừa có nét truyền thống của những khu phố cổ kính.

Hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng tỷ phú Jensen Huang gần gũi và giản dị trong vòng tay yêu thương của người dân thật không giống như “khách đến chơi nhà” một chút nào.

Dù mới đến Việt Nam lần thứ hai, nhà sáng lập NVIDIA được nhiều người nhận ra nhờ mái tóc bạc, mặc đồ đen và thường xuất hiện với áo da đặc trưng. Ông còn vui vẻ ký tặng những người hâm mộ. Theo những gì mà truyền thông ghi lại được, ông còn thưởng thức bia chai và một vài món ăn vặt, cùng Thủ tướng và mọi người xung quanh hô vang "Việt Nam".

Trước đó, trong lễ ký kết thành lập trung tâm AI, ông Huang cảm ơn Việt Nam chào đón và cho biết sẽ biến nơi đây thành ngôi nhà thứ hai của NVIDIA.

"Hôm nay là ngày khai sinh của chúng tôi, vì vậy xin chào mừng bạn đến bữa tiệc. Việt Nam có văn hóa phong phú, con người xinh đẹp, ẩm thực tuyệt vời và tin rằng sau này sẽ tiếp tục được nhắc đến với công nghệ tiên tiến” - người đứng đầu NVIDIA nhấn mạnh.

Cho những ai chưa biết thì CEO Jensen Huang sinh năm 1963, hiện sở hữu khối tài sản hơn 126 tỷ USD, phần lớn đến từ cổ phần tại NVIDIA, hãng chip AI số một thế giới hiện nay. Ông đồng sáng lập công ty vào năm 1993 với những sản phẩm ban đầu nhằm mục đích hỗ trợ xử lý đồ họa và game, nhưng sau đó được tận dụng năng lực xử lý và dùng trong nhiều lĩnh vực, trong đó có AI.

Nhiều người chia sẻ rằng, họ cảm thấy thích thú với loạt hoạt động ngoại giao bên lề (cùng với hoạt động chính thức) của lãnh đạo các nước khi đến thăm Việt Nam như đi dạo phố, thăm bảo tàng, tìm hiểu văn hóa, thưởng thức ẩm thực.

Trước hết, đó là những hình ảnh về một Việt Nam thật thanh bình, hấp dẫn và mến khách. Việc lãnh đạo ta và bạn đồng hành trong một hoạt động bên lề nào đó cho thấy sự thân tình, hữu nghị, sẻ chia giữa hai nước và hai nhà lãnh đạo. Còn khi lãnh đạo các nước thăm ta, có chương trình riêng, cũng là một cách chủ động nêu thông điệp.

Điểm chung của các hoạt động này là sự trân trọng, khám phá và hòa đồng với đất nước, người dân nơi mình đến thăm. Năm 2013, Thủ tướng Úc Albanese khi đi thưởng thức vị bia hơi, bánh mỳ Việt Nam, thì cùng với sự gần gũi, bình dị, cũng đã liên hệ ngay tới sự gắn kết giữa hai nước, với việc Úc là nước xuất khẩu về mạch nha và bột mỳ tới Việt Nam, nguyên liệu chính của bia hơi và bánh mỳ. Qua cuộc trò chuyện bên cốc bia hơi, còn là thông điệp hai nước đã và còn có thể bổ sung và hỗ trợ cho nhau rất nhiều về kinh tế và thương mại.

Ba thập kỷ trước, năm 1993, lần đầu tiên một nguyên thủ quốc gia phương Tây đến Việt Nam kể từ sau năm 1975 - Tổng thống Pháp Francois Mitterrand cũng đã dạo quanh khu phố cổ Hà Nội, giữa những người dân Hà Nội, không bị ngăn cách bởi quá nhiều cảnh vệ.

Mùa Hạ năm 2016,  trong chuyến thăm chính thức Việt Nam, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã khiến cả thế giới "phát sốt” với hình ảnh bận áo sơ mi, ngồi trên một chiếc ghế nhựa xanh đặc trưng của các quán ăn đường phố Hà Nội, bên cạnh một chiếc bàn thấp đặt hai suất bún chả đầy đặn và bắt mắt - món ăn dân dã đặc hương vị Việt Nam và cụng bia với vị đầu bếp lừng danh Anthony Bourdain.

Đầu năm 2016, những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Thân, một đoạn video được chia sẻ khắp nơi về chuyến “Hà Nội tour ” đầy thú vị của các Đại sứ Phái đoàn Liên minh châu Âu, Pháp, Anh và Romania.

Cùng năm 2016, trong khuôn khổ chuyến công du Việt Nam, Hoàng tử Anh William đã có cuộc đi dạo quanh khu phố cổ trung tâm Hà Nội. Giữa cuộc "bát phố", vị hoàng tử đẹp trai và đầy quyền uy ghé vào một tiệm cà phê vỉa hè ở phố Thuốc Bắc. Bên ly cà phê thơm, Hoàng tử William đã có cuộc trò chuyện thân mật với ca sĩ Hồng Nhung, nhạc sĩ Thanh Bùi, diễn viên Xuân Bắc... rồi sau đó lại tiếp tục thư giãn tản bộ tham quan đền Ngọc Sơn.

Có thể nói, hình ảnh lãnh đạo cấp cao của một nước lớn, thoải mái thong dong đi dạo trên phố phường Hà Nội, ghé vào quán xá ven đường thưởng thức ẩm thực đường phố từ lâu đã không có gì mới mẻ hay lạ lẫm với người dân Thủ đô nói riêng và người Việt ta nói chung. Ngay cả trên các phương tiện thông tin đại chúng thế giới giờ đây, những hình ảnh đó cũng là rất đỗi "bình thường".

Theo nhiều chuyên gia, những năm gần đây trong các hoạt động đối ngoại của Việt Nam, có một điểm cũng rất nổi bật, đó là sự tiếp xúc cởi mở, gần gũi giữa lãnh đạo các quốc gia và lãnh đạo nước ta với người dân, ngay trên phố và ở những nơi các vị đến thăm.

Thật vậy! Những hình ảnh đó thật thanh bình và câu chuyện giữa các nhà lãnh đạo, chính khách hay đơn giản là những vị khách quý ở không gian ngoài trời, giữa thiên nhiên và trong bối cảnh có sự chứng kiến trực tiếp của người dân, sẽ mang tính chia sẻ về quan hệ hai nước thông qua các câu chuyện lịch sử, văn hóa.

Những hoạt động này rõ ràng đã có sức lan tỏa và truyền cảm hứng rất lớn, làm đậm nét thêm cho sự thành công của các chuyến thăm. Bên cạnh đó, làm sâu đậm thêm hình ảnh về Thủ đô ta - điểm hẹn tin cậy, cầu nối giữa Việt Nam và thế giới, góp phần giúp thành phố trở thành một trung tâm ngoại giao khu vực và toàn cầu, qua đó không chỉ thúc đẩy quan hệ quốc tế mà còn thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực, đang phát triển mạnh mẽ trên trường quốc tế.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Cuộc đời, tựa như dòng sông lặng lẽ trôi, khi dịu dàng róc rách, khi ào ạt cuốn đi. Nhưng dù dòng chảy ấy có bình yên hay cuồng nộ, mỗi giây phút vẫn là một phần trọn vẹn của cuộc sống. Những phút giây quý giá ấy không bao giờ trở lại, như ánh bình minh chỉ lóe lên một lần trong ngày rồi dần phai đi để nhường chỗ cho hoàng hôn.

Cả nước đã hoàn thành 15.600 căn nhà ở xã hội; Giá chung cư chững lại, đất nền sốt nóng do đầu cơ; Doanh nghiệp BĐS tăng sức cạnh tranh khi chính sách thay đổi;... là một số nội dung đáng chú ý trong Bản tin Nhà đất và Đầu tư hôm nay.

Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan (Đoàn TP.HCM) nói rõ: “Cơ chế hiện hành đang trói tay, trói chân thanh tra”. Một lực lượng đáng lẽ phải là “tai mắt” của pháp luật, lại đang bị buộc phải đi kiểm tra theo kế hoạch, thậm chí thông báo trước cho đối tượng cần kiểm tra.

Điều chỉnh giao thông đường Kim Mã; Quận Hoàng Mai xóa bỏ nhiều điểm ùn tắc giao thông; Lưu ý khi di chuyển trong thời tiết mưa;... là một số nội dung đáng chú ý trong chương trình hôm nay.

Vịt dấm ghém không đơn thuần là tên một món ăn, nó được coi như một mâm cỗ thịnh soạn bởi rất nhiều lớp nguyên liệu, gia vị.

Doanh nghiệp tư nhân nên được đặt hàng làm đầu tư công; Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Hội hữu nghị Việt - Nga; Nga - Ukraine hoàn tất danh sách trao đổi 1.000 tù binh;... là một số nội dung đáng chú ý trong chương trình hôm nay.