Ấm áp phiên chợ Tết nghĩa tình tại bệnh viện Bạch Mai

Trong tiết trời giá rét của Hà Nội, khu chợ Tết yêu thương của Bệnh viện Bạch Mai đã đem lại không khí thực sự đầm ấm, rộn ràng cho những ngày cuối năm và chuẩn bị vui Tết cổ truyền, đón mùa xuân mới Giáp Thìn 2024. Chương trình góp phần chia sẻ khó khăn, san sẻ yêu thương với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

Ngày 25/1, Công đoàn Bệnh viện Bạch Mai và Công đoàn Y tế Việt Nam phối hợp tổ chức Lễ Khai mạc “Chợ Tết yêu thương”.  Với 50 gian hàng của Chợ Tết yêu thương đã được các y bác sĩ, các nhân viên y tế Bệnh viện Bạch Mai trang hoàng và chuẩn bị sẵn sàng đón khách, mở bán trong 10 ngày đã gửi gắm trong đó biết bao sự sẻ chia với các bệnh nhân.

Lễ khai mạc "Chợ Tết yêu thương"

Tại gian hàng của Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu có rất nhiều mặt hàng phục vụ nhu cầu thiết yếu dịp Tết như cam, rượu cần, mứt Tết, đặc biệt là các nhân viên y tế tại Trung tâm đã tự pha cà phê để bán gây quỹ cho bệnh nhân. Tất bật chuẩn bị cho phiên chợ đặc biệt từ sáng, chị Lê Thị Hiền - Điều dưỡng Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai phấn khởi khi đã bán được nhiều mặt hàng để góp thêm niềm vui cho người bệnh những ngày Tết.

Quần áo, chăn gối, bánh kẹo Tết, hàng đồ khô, đồ ăn, tại các gian hàng đều là các sản phẩm thực phẩm an toàn phục vụ Tết, đảm bảo nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, uy tín, đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và giá bán chỉ tối đa bằng 70% so với giá thị trường. Ông Lương Văn Huy 74 tuổi, quê ở Nam Định đã ở bệnh viện Bạch Mai hơn 3 tháng để chăm sóc người vợ của mình. Những ngày cuối năm, sự bất an, nỗi nhớ nhà, nhớ quê của ông Huy đã vơi đi rất nhiều khi tham gia phiên chợ đặc biệt và còn nhận được những món quà ý nghĩa.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn phát biểu tại buổi lễ.

PGS.TS Đào Xuân Cơ – Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, trong những ngày Tết cận kề, bệnh viện đã tổ chức Chợ Tết yêu thương và Gian hàng 0 đồng nhằm gây quỹ hỗ trợ cho các đối tượng chính sách, bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn, nằm điều trị dài ngày. Chương trình cũng góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào đón Tết Giáp Thìn 2024 dành cho người bệnh và toàn thể cán bộ, nhân viên Bệnh viện. Qua đó, lan toả các giá trị nhân văn trong cộng đồng.

PGS.TS Đào Xuân Cơ – Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai tặng quà cho các bệnh nhân.

Chợ Tết yêu thương Xuân Giáp Thìn 2024 tại Bệnh viện Bạch Mai càng trở nên đặc biệt hơn khi có sự đồng hành, phối hợp tổ chức của Công đoàn Y tế Việt Nam. Hòa mình vào không khí đón Tết của các y bác sĩ, các bệnh nhân và người nhà của họ trong phiên chợ Tết, GS.TS Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế cho rằng "Phiên chợ Tết 0 đồng - Tết yêu thương" đã tạo nên sự gắn kết rất tình nghĩa, hết sức mật thiết giữa bệnh nhân ở tất cả các khoa phòng với cán bộ nhân viên y tế và tạo không khí ấm cúng hơn rất nhiều cho các bệnh nhân ở đây.

Lãnh đạo Bộ Y tế, Bệnh viện Bạch Mai và Công đoàn Y tế Việt Nam tham quan các gian hàng.
“Chợ Tết Yêu thương”mở bán trong 10 ngày để ủng hộ cho các bệnh nhân nghèo ở lại Bệnh viện điều trị trong dịp Tết Nguyên đán.

Đến hẹn lại lên, tiếp nối thành công của phiên chợ Tết năm ngoái, chợ Tết yêu thương năm 2024 tại Bệnh viện Bạch Mai đã đem lại những trải nghiệm đầm ấm những ai tham dự, sẽ là một trong những dấu ấn đặc biệt của ngày Xuân, ngày Tết tại một nơi đặc biệt. Đó là Bệnh viện Bạch Mai, nơi mà ngày đêm các y bác sĩ, nhân viên y tế luôn hết lòng vì người bệnh. Tết yêu thương - Mùa xuân của hy vọng tốt lành sẽ còn được tiếp nối trong chương trình “Gian hàng Tết 0 đồng” do Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Bạch Mai đảm nhiệm để hỗ trợ, động viên người bệnh và người nhà bệnh nhân lưu trú tại bệnh viện trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Phiên chợ diễn ra sôi động, rất nhiều nhân viên y tế và người nhà người bệnh tham gia mua hàng ủng hộ.
Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Thủ tướng Chính phủ đề nghị rút ngắn thời gian, phấn đấu vượt tiến độ dự án cao tốc qua Nam Định, Thái Bình ít nhất 6 tháng, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026.

Bộ Xây dựng cho biết, theo dự thảo về quy chuẩn khí thải, nếu một chiếc ô tô được kiểm tra, bảo dưỡng đầy đủ đều có thể đáp ứng mức khí thải theo lộ trình. Người đang sử dụng ô tô không cần phải quá lo lắng.

Từ ngày 16/5, các phương tiện giảm tốc độ còn 60km/h khi qua điểm thi công nút giao Vành đai 3,5 - Đại lộ Thăng Long.

Sở Xây dựng Hà Nội vẫn đang duy trì 5 tổ công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) với nhiệm vụ chính là rà soát, tham mưu điều chỉnh tổ chức giao thông, nhằm giảm thiểu ùn tắc và tai nạn.

Trước tình trạng một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra, gây thiệt hại lớn về người và tài sản, Bộ Xây dựng đã có công điện khẩn về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc, an toàn hàng không, hàng hải và đường thủy nội địa.

Trước hàng loạt sự cố giao thông nghiêm trọng thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa ký công điện khẩn yêu cầu các tỉnh, thành phố và cơ quan liên quan rà soát toàn diện, xử lý dứt điểm các bất cập trong hệ thống hạ tầng giao thông.