Mỹ buông bỏ tìm giải pháp chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine
Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tự tin quả quyết và mạnh miệng tuyên bố sẽ chấm dứt cuộc chiến này trong thời hạn chỉ một ngày? Ông là tác giả đứng tên cuốn sách "Nghệ thuật có được thoả thuận" mà những chiêu thức thuộc diện tuyệt học trong đó lại áp dụng không thành công trong chuyện cuộc chiến ở Ukraine.
Phía Mỹ cho biết sẽ tìm cách tiếp cận khác và sử dụng phương pháp khác, để Nga và Ukraine tự giải quyết với nhau. Đáng chú ý, quyết định buông bỏ được phía Mỹ đưa ra sau khi Mỹ và Ukraine ký kết thoả thuận về cùng sử dụng nguồn khoáng sản của Ukraine, gia hạn những biện pháp chính sách trừng phạt Nga và lần đầu tiên chính quyền của ông Trump viện trợ quân sự cho Ukraine. Có thể thấy, ông Trump và cộng sự không còn tiếp tục đóng vai trò trung gian trong các cuộc đàm phán giúp chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine, nhưng vẫn duy trì những con bài mà phía Mỹ hiện có được để tiếp tục chơi cuộc chơi này với cả Nga lẫn Ukraine.
Mỹ không còn can dự nữa vào cuộc tìm kiếm giải pháp chính trị giúp chấm dứt cuộc chiến tranh ở Ukraine cũng có nghĩa ông Trump sẽ xem xét lại và có thể sẽ không tiếp tục những điều chỉnh chính sách đã được bắt đầu thực thi đối với Nga. Giải pháp chính trị giúp chấm dứt cuộc chiến này thêm xa vời, cuộc chiến sẽ tiếp tục dai dẳng và chưa biết đến khi nào mới có thể kết thúc.
Mỹ không thay đổi chính sách đối với Nga theo hướng Nga mong muốn, Nga càng không sẵn sàng chấp nhận đi vào đàm phán hoà bình với Ukraine. Mỹ không gia tăng sức ép đối với EU, NATO và Ukraine; Ukraine càng không sẵn sàng chấp nhận cùng Nga thương thảo về giải pháp chính trị hoà bình. Lý do đơn giản là bên này đưa ra những điều kiện tiên quyết mà phía bên còn lại không chấp nhận.
Ông Trump cài số lùi vì nhận thấy rằng có thể thoả thuận được với Nga nhưng không ép buộc nổi EU và Ukraine chấp nhận những điều kiện của Nga mà phía Mỹ đã chấp thuận. Ông buộc phải buông bỏ vì thấy nỗ lực ngoại giao của Mỹ không thể đưa lại thành công, cách tiếp cận giải pháp của Mỹ không tháo gỡ được bế tắc và Mỹ không có đủ cả thế lẫn uy để buộc cả Nga lẫn Ukraine và EU chịu đi vào đàm phán hoà bình. Cứ bám giữ sẽ sa lầy, càng sa lầy tổn hại sẽ thêm lớn, thất bại thêm nặng nề. Do vậy, thức thời để "tránh mưa từ khi mưa chưa đổ" là thượng sách.


Các nhà lãnh đạo thế giới đã kêu gọi dừng khai thác biển sâu và kêu gọi gìn giữ khu vực này trong bối cảnh đối một số quốc gia mong muốn khai thác kim loại hiếm dưới đáy đại dương.
Một đám cháy lớn đã xảy ra tại tòa nhà chứa bảo vật quốc gia Hàn Quốc, gần chùa Phật giáo Jogye ở Seoul ngày 10/6.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/6 cho biết Iran đang tham gia vào các cuộc đàm phán nhằm thúc đẩy một thỏa thuận ngừng bắn đổi con tin giữa Israel và Hamas.
Thủ tướng Canada Mark Carney tuyên bố sẽ đạt mục tiêu chi tiêu quốc phòng 2% GDP theo yêu cầu của NATO ngay trong năm tài khóa này.
Quân đội Nga tiếp tục tiến hành một đợt tập kích kéo dài bằng máy bay không người lái (UAV) vào Thủ đô Kiev vào sáng 10/6.
Tân Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki cho biết Hungary là đối tác quan trọng của Ba Lan, sẽ tăng cường hợp tác trong Nhóm Visegrad và củng cố liên minh quân sự sườn phía Đông NATO giai đoạn tới.
0