Mỹ tuyên bố rút khỏi vai trò hòa giải giữa Nga, Ukraine
Phát biểu tại cuộc họp báo, bà Bruce khẳng định, giai đoạn hiện nay đòi hỏi những bước đi cụ thể từ cả Moscow và Kiev, thay vì sự can thiệp từ bên thứ ba. Dù Washington vẫn bày tỏ mong muốn đạt được hòa bình, nhưng sẽ không trực tiếp điều phối hay chủ trì các cuộc gặp giữa hai phía như trước đây.
Tuyên bố trên được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance khẳng định Washington có kế hoạch thúc đẩy việc khởi động các cuộc đàm phán trực tiếp giữa hai bên trong vòng 100 ngày tới.
Trong khi đó, phía Nga thể hiện thái độ sẵn sàng đối thoại. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov mới đây cho biết, Tổng thống Vladimir Putin trong cuộc gặp đặc phái viên Nhà Trắng Steve Witkoff đã khẳng định sẵn sàng đàm phán với Ukraine mà không cần điều kiện tiên quyết. Tuy nhiên, ông Peskov cũng lưu ý rằng “tín hiệu sẵn sàng đối thoại cần đến từ Kiev” và hiện chưa có động thái nào từ phía chính quyền Ukraine, vốn vẫn duy trì lệnh cấm tiếp xúc với Nga.


Quân đội Israel thông báo đã hạ sát ông Ali Shadmani - Tham mưu trưởng thời chiến của Bộ Chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbiya, thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).
Giá dầu thế giới đã giảm 1 USD/thùng trong phiên 16/6 sau khi xuất hiện các báo cáo cho rằng Iran đang tìm cách chấm dứt tình trạng thù địch với Israel.
Liên minh châu Âu (EU) đã bác thông tin cho rằng khối này chấp nhận mức thuế toàn cầu 10% do Mỹ đề xuất.
Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Mỹ đã không đạt được thỏa thuận thương mại nhằm giảm hoặc xóa bỏ thuế quan, trong cuộc gặp bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G7 ngày 16/6.
Đại sứ quán một số nước tại Tel Aviv kêu gọi công dân rời khỏi Israel qua các cửa khẩu đường bộ càng sớm càng tốt, trong bối cảnh xung đột Israel-Iran liên tục leo thang.
Hội nghị thượng đỉnh G7 năm nay đã ra tuyên bố chung kêu gọi giảm căng thẳng tại Trung Đông, trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Iran tiếp tục leo thang.
0