Mỹ bắn tín hiệu về thỏa thuận khoảng sản với Ukraine
Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh quan hệ căng thẳng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, đặc biệt sau cuộc tranh cãi nảy lửa tại Phòng Bầu dục hồi cuối tuần trước, đặt ra nhiều lo ngại về tương lai của thỏa thuận này.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump coi thỏa thuận khoáng sản là cách để Mỹ thu hồi một phần số tiền viện trợ tài chính và quân sự đã gửi cho Ukraine từ khi xung đột bùng phát hồi năm 2022.
Thời gian gần đây, quan hệ giữa Mỹ và Ukraine gặp nhiều sóng gió, khi ông Trump áp dụng lập trường hòa giải hơn đối với Moscow khiến Kiev và các đồng minh châu Âu lo ngại. Mặc dù vậy, ông Trump vẫn hy vọng có thể sớm ký kết thỏa thuận tài nguyên khoáng sản với Ukraine, gọi đây là “cơ hội tuyệt vời cho Mỹ”.
Ngoài ra, ông Trump cũng tiếp tục chỉ trích Tổng thống Zelensky vì không trân trọng sự hỗ trợ của Mỹ, đặc biệt sau khi Ukraine đưa ra các phát biểu nghi ngại về khả năng kết thúc chiến sự.
Trước đó, Chính quyền Tổng thống Trump đã thông báo ngừng cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine. Việc Mỹ ngừng cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine được cho là sẽ gây sức ép đối với Tổng thống Zelensky và buộc ông phải có những bước cụ thể nhằm hàn gắn quan hệ với Tổng thống Trump, hoặc sẽ gặp bất lợi trong cuộc xung đột với Nga.
Trong khi đó, các lãnh đạo châu Âu đang nỗ lực tìm kiếm giải pháp hòa bình cho Ukraine. Một số quốc gia như Pháp và Anh đã đề nghị gửi quân đội đến Ukraine trong trường hợp ngừng bắn, nhưng yêu cầu có sự hỗ trợ từ Mỹ. Tổng thống Ukraine Zelensky yêu cầu các đảm bảo an ninh từ phương Tây để tránh nguy cơ bị tấn công trong tương lai.


Quân đội Israel thông báo đã hạ sát ông Ali Shadmani - Tham mưu trưởng thời chiến của Bộ Chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbiya, thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).
Giá dầu thế giới đã giảm 1 USD/thùng trong phiên 16/6 sau khi xuất hiện các báo cáo cho rằng Iran đang tìm cách chấm dứt tình trạng thù địch với Israel.
Liên minh châu Âu (EU) đã bác thông tin cho rằng khối này chấp nhận mức thuế toàn cầu 10% do Mỹ đề xuất.
Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Mỹ đã không đạt được thỏa thuận thương mại nhằm giảm hoặc xóa bỏ thuế quan, trong cuộc gặp bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G7 ngày 16/6.
Đại sứ quán một số nước tại Tel Aviv kêu gọi công dân rời khỏi Israel qua các cửa khẩu đường bộ càng sớm càng tốt, trong bối cảnh xung đột Israel-Iran liên tục leo thang.
Hội nghị thượng đỉnh G7 năm nay đã ra tuyên bố chung kêu gọi giảm căng thẳng tại Trung Đông, trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Iran tiếp tục leo thang.
0