Ông Trump nói Ukraine lợi dụng Mỹ, không muốn hòa bình
Vào ngày 3/3, ông Trump đã lên mạng xã hội để phản ứng với một bài của hãng tin AP, trong đó trích dẫn lời ông Zelensky nói vào ngày 2/3 rằng: "Một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh vẫn còn rất xa vời, chưa ai bắt đầu tất cả các bước này". Ông Zelesky nhấn mạnh bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cũng phải "công bằng, trung thực và quan trọng nhất là bền vững".
“Đây là tuyên bố tệ nhất mà ông Zelensky có thể đưa ra, nước Mỹ sẽ không chịu đựng điều này lâu hơn nữa!” - ông Trump viết trên nền tảng Truth Social của mình. “Người này không muốn có hòa bình miễn là ông ta còn được nước Mỹ hậu thuẫn”, ông Trump nói thêm.
Ông Trump và ông Zelensky đã bất hòa về những nội dung liên quan đến cuộc đàm phán với Nga và điều khoản của một lệnh ngừng bắn có thể xảy ra. Ông Zelensky nhất quyết rằng, Mỹ trước tiên phải cung cấp các đảm bảo an ninh cho Kiev.
Ông Zelensky từng tuyên bố Ukraine có “cơ hội thấp” đánh bại được Nga nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ, bày tỏ sự thất vọng khi ông Trump mở lại các cuộc đàm phán trực tiếp với Moscow mà không có sự chấp thuận của Ukraine.

Mối quan hệ giữa lãnh đạo Mỹ và Ukraine rạn nứt nghiêm trọng sau cuộc tranh cãi căng thẳng và gay gắt giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng, ngày 28/2, trước giới truyền thông. Sự cố ngoại giao này cũng gây ra phản ứng trái chiều, cả trong nội bộ Mỹ lẫn lãnh đạo nhiều nước trên thế giới.


Quân đội Israel thông báo đã hạ sát ông Ali Shadmani - Tham mưu trưởng thời chiến của Bộ Chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbiya, thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).
Giá dầu thế giới đã giảm 1 USD/thùng trong phiên 16/6 sau khi xuất hiện các báo cáo cho rằng Iran đang tìm cách chấm dứt tình trạng thù địch với Israel.
Liên minh châu Âu (EU) đã bác thông tin cho rằng khối này chấp nhận mức thuế toàn cầu 10% do Mỹ đề xuất.
Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Mỹ đã không đạt được thỏa thuận thương mại nhằm giảm hoặc xóa bỏ thuế quan, trong cuộc gặp bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G7 ngày 16/6.
Đại sứ quán một số nước tại Tel Aviv kêu gọi công dân rời khỏi Israel qua các cửa khẩu đường bộ càng sớm càng tốt, trong bối cảnh xung đột Israel-Iran liên tục leo thang.
Hội nghị thượng đỉnh G7 năm nay đã ra tuyên bố chung kêu gọi giảm căng thẳng tại Trung Đông, trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Iran tiếp tục leo thang.
0