Ai Cập khai trương Bảo tàng khảo cổ học lớn nhất

Bảo tàng Ai Cập Vĩ đại (GEM) được xem là biểu tượng văn hóa mới của Ai Cập, hiện đã mở cửa đón khách sau nhiều năm chờ đợi.

Trước đó, các công nhân đã miệt mài hoàn thiện từng chi tiết, từ quy hoạch cảnh quan, lát đá, trồng cây đến sắp xếp hàng trăm bức tượng mô phỏng những nhân vật biểu tượng trong lịch sử cổ đại và hiện đại của đất nước.

Khu vực trưng bày quy tụ tổng cộng 577 bức tượng, tái hiện sinh động mọi khía cạnh của đời sống Ai Cập – từ nghệ thuật, văn học đến thể thao. Mỗi tác phẩm là hình ảnh thu nhỏ của các tầng lớp trong xã hội, từ nghệ sĩ, nhà văn, nhà thơ cho đến những cầu thủ bóng đá nổi tiếng, phản ánh tinh thần đa dạng và năng động của nền văn hóa quốc gia này.

Kỹ sư mô hình Abdallah Montaser chia sẻ: “Chúng tôi đang nói về những nhân vật có ảnh hưởng đến lịch sử Ai Cập. Trong đó cũng có các nhân vật thời Pharaon; chúng tôi muốn thể hiện rằng mình đang kết nối hiện tại với quá khứ. Nếu chúng ta có quá khứ thì chúng ta cũng có hiện tại".

Theo nhà nghiên cứu khảo cổ học Ali Abo Dashish, Bảo tàng Ai Cập Vĩ đại là “viên ngọc của Ai Cập và là món quà mà đất nước này gửi tặng cho toàn thế giới".

“Nơi đây lưu giữ hơn một trăm nghìn hiện vật, nhiều trong số đó lần đầu tiên được trưng bày trong một bảo tàng. Nó có quy mô gấp năm lần Bảo tàng Anh và gấp đôi Bảo tàng Louvre. Giá trị lịch sử của bảo tàng nằm ở chỗ nó trưng bày các kho báu của Ai Cập cổ đại tại một địa điểm duy nhất, với công nghệ tiên tiến nhất thế giới", ông Ali Abo Dashish cho biết.

Ông Ali Abo Dashish cũng khẳng định, bảo tàng không chỉ góp phần củng cố bản sắc dân tộc mà còn là lời tuyên ngôn gửi đến thế giới: Ai Cập đang gìn giữ và trân trọng di sản của mình. Đồng thời, ông cho biết đây là lần đầu tiên Ai Cập sử dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ kể chuyện.

Theo ban quản lý, Bảo tàng Ai Cập Vĩ đại được kỳ vọng sẽ trở thành bảo tàng lớn nhất thế giới dành riêng cho nền văn minh Ai Cập cổ đại, nơi trưng bày các hiện vật trải dài từ thời tiền sử cho đến giai đoạn Hy Lạp và La Mã. Bảo tàng đặt mục tiêu thu hút 7 triệu lượt khách trong giai đoạn đầu, và hướng tới con số ấn tượng 30 triệu du khách vào năm 2031. Ông Dashish cho rằng công trình này sẽ trở thành động lực mạnh mẽ cho ngành du lịch, hình thành một “tam giác vàng” gồm Sân bay Sphinx, Bảo tàng Ai Cập Vĩ đại và quần thể Kim Tự Tháp – trung tâm mới của du lịch Ai Cập trong tương lai.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời