Mỹ - Hàn bắt đầu tập trận quân sự

Quân đội Hàn Quốc đã bắt đầu cuộc tập trận phòng thủ Hoguk thường niên vào thứ Hai (17/10) nhằm tăng cường khả năng ứng phó với các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên trong bối cảnh gia tăng căng thẳng giữa hai bên.
Cuộc tập trận thường niên Hoguk giữa Mỹ - Hàn Quốc kéo dài từ 17-28/10.

 

Các cuộc tập trận, dự kiến kết thúc vào thứ Bảy (22/7), là cuộc tập trận mới nhất trong một loạt các cuộc tập trận quân sự của Hàn Quốc trong những tuần gần đây, bao gồm các hoạt động chung với Mỹ và Nhật Bản. Cuộc huấn luyện thực địa mới nhất diễn ra khi Triều Tiên tiến hành các cuộc thử nghiệm vũ khí với tần suất chưa từng có trong năm nay.

Bình Nhưỡng đã phản ứng gay gắt đối với Hàn Quốc và các cuộc tập trận, gọi đây là hành động khiêu khích và đe dọa sẽ tiến hành các biện pháp đáp trả. Phía Seoul cho biết các cuộc tập trận của họ là thường xuyên và theo định hướng phòng thủ.

Tuần trước, căng thẳng bùng lên sau khi Triều Tiên bắn một tên lửa đạn đạo tầm ngắn và hơn 500 quả đạn pháo, cùng một số máy bay chiến đấu tiến gần biên giới biển giữa hai bên.

Seoul lên án Bình Nhưỡng và áp đặt các lệnh trừng phạt đơn phương đầu tiên trong gần 5 năm, mô tả các động thái này là vi phạm hiệp ước quân sự song phương năm 2018 cấm "các hành vi thù địch" ở khu vực biên giới. Tuy nhiên, Triều Tiên cũng cáo buộc quân đội Hàn Quốc gây leo thang căng thẳng khi bắn một loạt đạn pháo ra biển.

Ngọc Huyền

Theo ChannelNewsAsia

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Quân đội Israel thông báo đã hạ sát ông Ali Shadmani - Tham mưu trưởng thời chiến của Bộ Chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbiya, thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Giá dầu thế giới đã giảm 1 USD/thùng trong phiên 16/6 sau khi xuất hiện các báo cáo cho rằng Iran đang tìm cách chấm dứt tình trạng thù địch với Israel.

Liên minh châu Âu (EU) đã bác thông tin cho rằng khối này chấp nhận mức thuế toàn cầu 10% do Mỹ đề xuất.

Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Mỹ đã không đạt được thỏa thuận thương mại nhằm giảm hoặc xóa bỏ thuế quan, trong cuộc gặp bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G7 ngày 16/6.

Đại sứ quán một số nước tại Tel Aviv kêu gọi công dân rời khỏi Israel qua các cửa khẩu đường bộ càng sớm càng tốt, trong bối cảnh xung đột Israel-Iran liên tục leo thang.

Hội nghị thượng đỉnh G7 năm nay đã ra tuyên bố chung kêu gọi giảm căng thẳng tại Trung Đông, trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Iran tiếp tục leo thang.