Argibank góp sức xây nhà xã hội vì mục tiêu Quốc gia

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) đã tích cực đồng hành cùng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước triển khai các giải pháp tín dụng ưu đãi để thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, góp phần hiện thực hóa mục tiêu 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội vào năm 2030.

Phát triển nhà ở xã hội nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân thu nhập thấp là một chủ trương lớn của Đảng và Chính phủ, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và phát triển bền vững trong bối cảnh việc triển khai các chương trình nhà ở xã hội trong thời gian qua còn nhiều khó khăn vướng mắc.

Đề án 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội đến năm 2030 là một chủ trương lớn rất nhân văn nhằm giải quyết nhà ở cho người có thu nhập thấp cần phải được huy động rất nhiều nguồn vốn. Để hưởng ứng Chương trình, Ngân hàng Nhà nước đã báo cáo Chính phủ về việc các ngân hàng thương mại tự nguyện đưa ra gói 120.000 tỉ đồng, đến nay đã tăng lên 145.000 tỷ đồng để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp kinh doanh, đầu tư bất động sản.

Nhưng giai đoạn 2011 - 2020, chương trình nhà ở xã hội chỉ hoàn thành 42% mục tiêu đề ra. Giai đoạn 2021 - 2025, trong số 428.000 căn nhà dự kiến hoàn thành, đến nay chỉ đạt gần 40.000 căn, tương đương khoảng 10% kế hoạch.

Dự án nhà ở xã hội khu dân cư Đồi ngân hàng là công trình nhà ở xã hội đầu tiên trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh được triển khai có nguồn vốn từ Agribank

Tuy quy mô vốn đã tăng lên nhưng trên thực tế, công tác phát triển nhà ở xã hội đã và đang gặp rất nhiều điểm nghẽn. Nguyên nhân dẫn đến kết quả trên xuất phát từ các nút thắt về pháp lý, thủ tục hành chính phức tạp... khiến không ít dự án bị đình trệ hoặc chậm tiến độ, ảnh hưởng lớn đến mục tiêu xây dựng nhà ở cho người dân thu nhập thấp.

Giai đoạn 2021-2030, Agribank đã tích cực tham gia xây dựng chương trình tín dụng cho nhà ở xã hội với cam kết phân bổ 30.000 tỷ đồng để hỗ trợ chủ đầu tư và người mua nhà tiếp cận nguồn vốn ưu đãi. Đến nay, Agribank là ngân hàng thương mại dẫn đầu về triển khai cho vay.

Hiện tại, lãi suất cho vay đối với chủ đầu tư là 7%/năm và với cá nhân là 6,5%/năm. Thời gian ưu đãi lãi suất đối với chủ đầu tư là 3 năm kể từ ngày giải ngân nhưng không quá thời hạn cho vay tại thỏa thuận cho vay ban đầu, còn đối với người mua nhà là 5 năm.

Tính đến cuối tháng 10/2024, Agribank đã phê duyệt 13 dự án nhà ở xã hội tại các tỉnh như Bắc Ninh, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Kiên Giang, Hà Nam, Hải Phòng, Lâm Đồng... với tổng mức phê duyệt đạt 3.095 tỷ đồng. Trong đó, doanh số cho vay của Agribank là 976 tỷ đồng. Một số dự án lớn đang triển khai bao gồm: Dự án nhà ở thuộc Khu thiết chế công đoàn tỉnh Bình Định; Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội tại 39 Lương Khánh Thiện, Hải Phòng và Khu dân cư Đại Thắng, Thái Nguyên.

Chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị Quyết 33/NQ-CP

Phát triển nhà ở xã hội là một nhiệm vụ quan trọng, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, tạo điều kiện cho người dân thu nhập thấp có cơ hội tiếp cận với nhà ở chất lượng. Trong bối cảnh nhiều khó khăn, sự tham gia tích cực của Agribank không chỉ thể hiện vai trò của một ngân hàng thương mại nhà nước mà còn khẳng định cam kết vì cộng đồng. Với các chương trình tín dụng ưu đãi, Agribank đã hỗ trợ hàng nghìn cá nhân và gia đình hiện thực hóa giấc mơ an cư, đồng thời tạo động lực cho các chủ đầu tư và doanh nghiệp tham gia phát triển dự án nhà ở xã hội. Những nỗ lực này không chỉ giúp hiện thực hóa mục tiêu 1 triệu căn hộ vào năm 2030 mà còn đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của đất nước.

Trong tương lai, Agribank sẽ tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước để tháo gỡ các vướng mắc, nâng cao hiệu quả triển khai chương trình nhà ở xã hội. Đây là một hành động thiết thực, giúp củng cố niềm tin của người dân, góp phần xây dựng một xã hội công bằng và tiến bộ.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Hàng loạt doanh nghiệp đã bị cơ quan thuế ra quyết định xử phạt hành chính do vi phạm trong lĩnh vực thuế từ cuối tháng 5 đến giữa tháng 6.

Giá vàng trong nước đồng loạt tăng trên dưới 1 triệu đồng/lượng trong phiên ngày 13/6.

Ngân hàng Nhà nước đề xuất bắt buộc chuyển khoản với giao dịch vàng từ 20 triệu đồng trở lên.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu có giải pháp kịp thời về hạ tầng, hỗ trợ chi phí với hộ, cá nhân kinh doanh lắp đặt hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Thu hút vốn FDI vào các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao là một ưu tiên chiến lược của Việt Nam, nhằm thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế dựa trên kiến thức và công nghệ.

Quy mô nền kinh tế AI Việt Nam có thể đạt 120-130 tỷ USD vào năm 2040, với ba lĩnh vực tiềm năng: hành chính công, giáo dục và y tế.