Afghanistan: IS nhận trách nhiệm hàng loạt vụ đánh bom gây thương vong nghiêm trọng

(HanoiTV) -Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng thừa nhận đã tiến hành hàng loạt vụ đánh bom gây thương vong nghiêm trọng tại Afghanistan những ngày qua trong tháng lễ Ramadan linh thiêng của Hồi giáo.
Người dân tháo chạy khỏi hiện trường vụ nổ nhà thờ Hồi giáo ở thủ đô Kabul, Afghanistan, hôm 29/4. Ảnh: AP.
Phát ngôn viên lực lượng cảnh sát Afghanistan, Khalid Zadran, ngày 30/4 cho biết, ít nhất một phụ nữ đã thiệt mạng và ba người khác bị thương trong một vụ đánh bom ở thủ đô Kabul của nước này.

Một loạt vụ đánh bom đã xảy ra ở Afghanistan trong vài tuần qua. Hôm 28/4, hai vụ đánh bom đã làm rung chuyển thị trấn Mazar-i-Sharif thuộc tỉnh Balkh của nước này, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và 13 người bị thương. Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng thừa nhận đã tiến hành hai vụ đánh bom này.

Cũng trong ngày 30/4, IS thừa nhận thực hiện một vụ tấn công vào thánh đường Hồi giáo ở thủ đô Kabul của Afghanistan trước đó một ngày khiến ít nhất 10 tín đồ thiệt mạng.

Thông báo trên tài khoản Telegram của IS cho biết một thiết bị nổ đặt gần một xe khách đã được kích hoạt ở Khu vực 6 ở Kabul, nhắm vào Thánh đường Khalifa Sahib ở phía Tây Kabul trong lễ cầu nguyện thứ Sáu.

IS cho biết vụ tấn công đã khiến 10 người thiệt mạng, trùng với con số mà Bộ Nội vụ Afghanistan thông báo. Trong khi đó, theo một nguồn tin y tế, các bệnh viện đã tiếp nhận 66 thi thể và 78 người bị thương.

Mục tiêu vụ tấn công này dường như là các thành viên cộng đồng Sufi thiểu số đang hành lễ sau khi kết thúc lễ cầu nguyện.

Người phát ngôn Bộ Nội vụ Afghanistan Abdul Nafi Takor cho biết, ít nhất 10 người đã thiệt mạng, trong khi cảnh sát Kabul cho biết 30 người khác bị thương.

Cùng ngày, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã ra tuyên bố lên án vụ nổ bom ở thủ đô Afghanistan.

Trong một tuyên bố, người phát ngôn Tổng Thư ký cho biết ông Guterres đã bày tỏ chia buồn thương tiếc nhất đến gia đình các nạn nhân thiệt mạng và mong muốn những người bị thương sớm hồi phục.

Nhiều thường dân Afghanistan đã thiệt mạng trong những tuần gần đây trong các vụ nổ, một số do tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng gây ra. Bệnh viện Cấp cứu ở trung tâm Kabul cho hay họ đã điều trị hơn 100 bệnh nhân bị thương do các vụ tấn công tại thủ đô chỉ trong tháng 4. 

Video: Xe cứu thương rời hiện trường vụ tấn công 

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
Từ khóa:
user image
user image
User
Ý KIẾN

Các nghị sĩ Cộng hòa tại Quốc hội Mỹ ngày 18/4 thông báo khởi động cuộc điều tra đối với Đại học Harvard, cáo buộc ngôi trường danh tiếng này vi phạm luật dân quyền.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 18/4 xác nhận lệnh tạm ngừng tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, được áp dụng trong vòng 30 ngày và do Mỹ làm trung gian, đã chính thức hết hạn.

Google đã vi phạm luật khi giành vị trí độc quyền bất hợp pháp trên thị trường quảng cáo kỹ thuật số - đó là phán quyết được Tòa án Khu vực tại quận phía Đông Virginia (Mỹ) đưa ra hôm 17/4.

Lực lượng Hamas cho biết, họ đã sẵn sàng để đạt được một thỏa thuận toàn diện chấm dứt xung đột ở Dải Gaza và trao đổi tất cả các con tin người Israel lấy những người Palestine bị giam giữ tại Israel.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cảnh báo, Washington có thể từ bỏ các nỗ lực hướng tới một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine nếu không có tiến triển trong những ngày tới.

Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã gửi một lá thư cho Tổng thống Nga Vladimir Putin để tóm tắt về các cuộc đàm phán hạt nhân.