Thế giới

Mỹ can dự sâu vào Trung Đông

Khuất Trang

Mỹ hôm qua thông báo sẽ gửi quân và hệ thống chống tên lửa tân tiến tới Israel để bảo vệ đồng minh, sau khi hệ thống phòng không của nước này để lọt tên lửa siêu thanh từ Iran và căn cứ quân sự bị máy bay không người lái của lực lượng Hezbollah tấn công.

Theo truyền thông, hệ thống mà Mỹ vừa nhắc tới chính là Hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tân tiến bậc nhất ở thời điểm hiện tại. 

Tổng thống Mỹ Joe Biden nhấn mạnh, đợt triển khai quân và khí tài bất thường, hiếm có tới Israel này là nhằm bảo vệ đồng minh, trong bối cảnh Israel sắp trả đũa vụ Iran tấn công gần 200 tên lửa vào nước này trước đó. 

Một số hãng truyền thông dẫn lời các quan chức Mỹ cuối tuần cho biết Israel đã xác định được cơ sở hạ tầng quân sự và năng lượng ở Iran có thể trở thành mục tiêu tấn công trả đũa. Không có mục tiêu nào trong số này là cơ sở hạt nhân. Tuy nhiên, Israel vẫn chưa ấn định ngày thực hiện.

Các chuyên gia nhận định, việc Mỹ phải can dự sâu vào tình hình Trung Đông có thể dự đoán màn trả đũa Iran của Israel tới đây sẽ rất nghiêm trọng như những gì mà quân đội Israel tuyên bố và Iran có khả năng phải đáp trả lại. 

Trước động thái của Mỹ và Israel, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi hôm qua cảnh báo Mỹ đang đặt tính mạng của quân đội mình vào vòng nguy hiểm khi triển khai quân để vận hành các hệ thống tên lửa của Mỹ tại Israel. Iran đã nỗ lực để ngăn cuộc chiến toàn diện khu vực, nhưng cũng sẵn sàng cho chiến tranh và sẽ không có ranh giới đỏ nào trong việc bảo vệ người dân và lợi ích của Iran.

 

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời