Mark Zuckerberg đối diện nguy cơ chia cắt đế chế Meta
Tỷ phú công nghệ Mark Zuckerberg đang đứng trước nguy cơ phải chia cắt đế chế nghìn tỷ USD mang tên Meta.
Ngày 14/4 (theo giờ Mỹ), ông Zuckerberg đã trực tiếp ra điều trần trước tòa án liên bang nhằm làm rõ cáo buộc của Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ cho rằng, Meta đã thâu tóm các nền tảng mạng xã hội đối thủ nhằm củng cố vị thế độc quyền trên thị trường. Nếu thất bại, Meta có thể bị buộc phải tách riêng WhatsApp (được mua lại vào năm 2014) và Instagram (được mua lại vào năm 2012).
Vụ kiện được khởi động từ năm 2020, trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump. Theo lập luận của Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ, Meta đã sử dụng chiến lược mua lại thay vì cạnh tranh để vô hiệu hóa các mối đe dọa tiềm tàng từ các công ty khởi nghiệp. Hiện tại, hai nền tảng Whatsapp và Instagram đang giữ vai trò chiến lược trong hệ sinh thái của công ty.
Meta có giá trị vốn hóa khoảng 1.350 tỷ USD. Công ty này đang dựa vào lực lượng người dùng khổng lồ - ước tính 3,3 tỷ người dùng hoạt động mỗi ngày trên các nền tảng của mình như một lợi thế cạnh tranh quan trọng trong lĩnh vực quảng cáo trực tuyến. Đây là lần đầu tiên lãnh đạo cấp cao của một trong những tập đoàn công nghệ lớn nhất thế giới phải trực tiếp bảo vệ chiến lược sáp nhập của mình.