Cột cờ Hà Nội - Chứng tích lịch sử oai hùng
Nhiều người đã bày tỏ sự háo hức, mong chờ được tận mắt chiêm ngưỡng công trình kiến trúc Cột cờ độc đáo. Trong đó, chị Nguyễn Phúc Mai (Việt kiều Tây Ban Nha) đã cùng gia đình ghé thăm Cột cờ Hà Nội.
Lần đầu tiên trở về Việt Nam sau 5 năm, chị cho hay: "Quay lại Việt Nam, mình cảm giác nhiều thứ đã thay đổi. Bây giờ đi thăm Hoàng Thành Thăng Long, mình có thể thăm được cả Cột cờ nữa và cũng là lần đầu tiên mình đi tham quan ở đây. Mình thấy rất cổ kính và đẹp".
Thông tin về Cột cờ Hà Nội đã được dịch ra nhiều thứ tiếng, giúp du khách quốc tế dễ dàng tiếp cận và khám phá bề dày lịch sử Việt Nam. Anh Soto Carla – du khách Tây Ban Nha chia sẻ: “Khung cảnh ở đây thật tuyệt, quả thực là một công trình lịch sử ấn tượng, tôi đã được tìm hiểu thêm về văn hóa, lịch sử, con người Việt Nam”.
Cột cờ vững chãi giữa lòng Hà Nội, là chứng nhân lịch sử hơn hai thế kỷ, ghi dấu bao thăng trầm của đất kinh kỳ. Được khởi công xây dựng từ năm 1805 dưới triều Nguyễn, công trình này ban đầu nằm trong khuôn viên Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, nay thuộc quần thể di tích Hoàng Thành Thăng Long.
Chỉ với 100.000 đồng, du khách đã có thể tận mắt chiêm ngưỡng Cột cờ Hà Nội - biểu tượng kiêu hãnh của Thủ đô. Cột cờ mở cửa đón khách tham quan vào tất cả các ngày trong tuần, từ 8-17 giờ.
Cột cờ Hà Nội được xem như “chứng nhân lịch sử” cho sự kiên cường, bất khuất của người dân Thủ đô trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp oanh liệt. Trải qua hơn 200 năm, Cột cờ vẫn tồn tại kiên cố, uy nghiêm giữa trung tâm Thủ đô với dáng vẻ cổ kính, trầm mặc, nhuốm màu thời gian.


Chủ tịch UBND thành phố khẳng định, Hà Nội luôn coi World Bank là đối tác quan trọng, thân thiết, đã có nhiều đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà đã đến thăm, chúc mừng Tạp chí Người Hà Nội và Báo Lao động Thủ đô vào sáng 17/6.
Chủ tịch UBND TP. Hà Nội khẳng định, chính quyền Hà Nội luôn tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí để các đơn vị là cầu nối lắng nghe nhân dân, truyền tải hình ảnh của Thủ đô văn hiến, văn minh và hiện đại.
Tiểu thương kinh doanh tại phố cổ của Hà Nội không phản đối việc chuyển đổi sang kinh doanh minh bạch, nhưng lại bối rối với quy định và nỗi lo bị xử phạt.
Việt Nam - Singapore nhất trí thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện bằng những hoạt động cụ thể trong thời gian tới.
Uỷ viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ Nguyễn Doãn Toản sáng 17/6 đã tới thăm, chúc mừng các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.
0