6 tiêu chí sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính
Theo đó, hai tiêu chí bắt buộc là diện tích tự nhiên và quy mô dân số. Cụ thể, tỉnh thuộc khu vực miền núi, vùng cao: diện tích tự nhiên dưới 8.000 km2. Tỉnh thuộc khu vực đồng bằng: diện tích tự nhiên dưới 5.000 km2. Đối với diện tích của một số địa phương có thể được áp dụng tiêu chí đặc thù với diện tích tối thiểu giảm xuống còn 3.500 km²; thành phố trực thuộc Trung ương phải có diện tích dưới 1.500 km².
Về dân số: tỉnh miền núi, vùng cao phải có ít nhất 900 nghìn người, có thể áp dụng đặc thù còn 450 nghìn người; vùng đồng bằng quy mô dân số dưới 1,4 triệu người đặc thù là 700 nghìn; thành phố trực thuộc Trung ương quy mô dân số dưới 1 triệu người.
Bên cạnh đó, việc đặt tên đơn vị hành chính mới cần đảm bảo yếu tố lịch sử, văn hóa, dễ nhận diện và hạn chế ảnh hưởng đến người dân, doanh nghiệp. Trung tâm hành chính - chính trị mới phải có vị trí địa lý thuận lợi, hạ tầng phát triển, đảm bảo khả năng kết nối và không gian mở cho tương lai.


Học viện Phụ nữ Việt Nam phối hợp Phòng Cảnh sát Cơ động - Công an TP Hà Nội đã tổ chức chương trình “Bài ca thống nhất” vào sáng 19/4.
Quận Hai Bà Trưng (TP. Hà Nội) dự kiến sẽ hợp nhất các phường hiện có thành 3 đơn vị hành chính mới gồm: Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy.
Công an tỉnh Nghệ An vừa bắt bốn đối tượng liên quan đường dây sản xuất giá đỗ sử dụng hóa chất cấm, với sản lượng lên tới 3.500 tấn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính sáng 19/4 đã chủ trì lễ khởi công, khánh thành 80 công trình, dự án trọng điểm quốc gia và các công trình lớn tại TP.HCM, nhân dịp kỷ niệm 50 Năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Hà Nội hiện có 30 đơn vị hành chính cấp huyện và 526 đơn vị hành chính cấp xã (160 phường, 345 xã và 21 thị trấn). Dự kiến số lượng đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp còn 47 phường.
UBND TP Hà Nội tổ chức Lễ khởi công Dự án xây dựng nút giao khác mức giữa đường Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long, huyện Hoài Đức vào sáng 19/4.
0