46 trường công bố điểm chuẩn đánh giá năng lực, tư duy

46 trường đã công bố điểm chuẩn từ kỳ thi riêng của Đại học Quốc gia và Đại học Bách khoa Hà Nội, dẫn đầu là trường Đại học Ngoại thương, trường Đại học Khoa học tự nhiên TP.HCM và Học viện Ngân hàng.

Ở phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM, ngành khoa học máy tính của Trường ĐH khoa học tự nhiên TP.HCM lấy 1.052/1.200 điểm, là mức cao nhất từ trước đến nay. Xếp thứ hai là ngành trí tuệ nhân tạo của trường.

Với điểm thi của trường Đại học quốc gia Hà Nội, Đại học Ngoại thương lấy mức điểm cao nhất từ 27,2 đến 28 điểm. Đây là mức điểm đã quy đổi về thang điểm 30.

46 trường đã công bố điểm chuẩn từ kỳ thi riêng của Đại học Quốc gia và Đại học Bách khoa Hà Nội.

Theo phổ điểm của Đại học quốc gia Hà Nội, mức điểm trung bình trong hơn 100.000 thí sinh là 76,5 điểm. Từ 100 điểm trở lên, chỉ có khoảng 4,5% thí sinh đạt được.

Phương thức xét điểm thi đánh giá tư duy của trường Đại học Bách khoa Hà Nội vẫn chưa có nhiều trường công bố kết quả. Điểm chuẩn cao nhất hiện là 23,5/30 sau khi quy đổi, thuộc về Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề xuất Quốc hội dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi nội dung: Học sinh tốt nghiệp cấp 2 chỉ cần hiệu trưởng xác nhận thay vì cấp bằng. Sự thay đổi này phù hợp với chính quyền địa phương hai cấp và xu thế quốc tế.

Từ khóa “tự học” và “học suốt đời” được nhấn mạnh như sợi chỉ đỏ xuyên suốt tư tưởng giáo dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Bác Hồ với giáo dục, giáo dục với Bác Hồ”.

Trong môi trường giáo dục, quyết định kỷ luật có thể mang lại động lực cho học sinh, nhưng ngược lại cũng có thể làm các em xấu hổ, dẫn đến suy nghĩ tiêu cực. Kỷ luật nên xuất phát từ tình yêu thương, sự bao dung và tôn trọng học trò, không làm tổn thương các em.

5 trường THCS chất lượng cao ở Hà Nội thu học phí lớp 6 từ 3,6-5,78 triệu đồng một tháng, tương đương nhiều trường tư.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã phối hợp với Thành đoàn Hà Nội, Sở Nội vụ và UBND quận Nam Từ Liêm tổ chức ngày hội gắn kết giáo dục nghề nghiệp Thủ đô với thị trường lao động năm 2025, vào sáng 11/5.

Trong bối cảnh Thông tư 29 quy định về dạy thêm, học thêm có hiệu lực, các trường học tại Hà Nội đã chủ động nhiều giải pháp để hỗ trợ học sinh lớp 12 ôn tập hiệu quả.