400.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ sẽ được đấu thầu
"Trái phiếu Chính phủ" là loại trái phiếu do Bộ Tài chính phát hành nhằm huy động vốn cho ngân sách nhà nước hoặc huy động vốn cho chương trình, dự án đầu tư cụ thể thuộc phạm vi đầu tư của nhà nước. Theo đó, trái phiếu chính phủ là phương thức để nhà nước vay vốn
Trong thông báo mới về việc quản lý ngân sách nhà nước và ngân sách trung ương quý I/2024, Bộ Tài chính đã yêu cầu Kho bạc Nhà nước đảm nhận vai trò chủ trì và phối hợp cùng Vụ Tài chính Ngân hàng để tiến hành phát hành trái phiếu Chính phủ trên thị trường, nhằm đáp ứng nhu cầu vay trong nước ước tính khoảng 127.000 tỷ đồng (bao gồm cả số tiền huy động từ Bảo hiểm Xã hội Việt Nam).

Kho bạc Nhà nước cho biết, kế hoạch đấu thầu trái phiếu Chính phủ qua Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội năm 2024 là 400.000 tỷ đồng; bao gồm cả khối lượng phát hành cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Theo thông tin từ Kho bạc Nhà nước, hệ thống toàn bộ sẽ tiếp tục tuân thủ kế hoạch huy động vốn được giao, đồng thời tự chủ xây dựng lịch biểu phát hành, chặt chẽ theo dõi tình hình thu, chi, kế hoạch trả nợ gốc của ngân sách trung ương, cũng như theo dõi diễn biến thị trường để có thông tin cập nhật và tham mưu kịp thời với Bộ Tài chính về các giải pháp huy động vốn thông qua việc phát hành trái phiếu Chính phủ. Trong đó, bao gồm việc xác định khối lượng, kỳ hạn, và lãi suất phù hợp, nhằm đảm bảo huy động đủ vốn theo nhu cầu của ngân sách trung ương và duy trì sự ổn định trong hoạt động thị trường trái phiếu Chính phủ.
Đồng thời, việc huy động vốn sẽ tiếp tục được tập trung vào kỳ hạn dài từ 5 năm trở lên, đáp ứng mục tiêu kỳ hạn phát hành bình quân trái phiếu Chính phủ đạt từ 9-11 năm, theo đúng Nghị quyết số 23/2021/QH15 của Quốc hội đặt ra.
Kho bạc Nhà nước đã huy động thành công 298.476 tỷ đồng trái phiếu chính phủ vào năm 2023, đạt 98% kế hoạch điều chỉnh của Bộ Tài chính giao cho Kho bạc Nhà nước (305.000 tỷ đồng).


Chỉ số mua hàng của các nhà sản xuất đã tăng trở lại sau bốn tháng duy trì đà giảm cho thấy sức khỏe của ngành sản xuất Việt Nam có cải thiện.
Sau ba tháng đầu năm 2025, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt gần 10,98 tỷ USD, tăng 34,7% so với cùng kỳ năm trước.
Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam (AmCham) đã kêu gọi chính quyền Mỹ xem xét gia hạn việc áp thuế 46% đối với hàng hóa Việt Nam, để các doanh nghiệp có thời gian thích ứng với quy định mới.
Nhiều mặt hàng Việt không phải chịu mức thuế đối ứng 46% khi xuất khẩu sang Mỹ như thép, nhôm, đồng, ô tô, chất bán dẫn, dược phẩm, vàng...
Giá dầu trong phiên giao dịch 3/4 đã ghi nhận mức sụt giảm tính theo phần trăm lớn nhất kể từ năm 2022, sau khi các nước xuất khẩu dầu bất ngờ quyết định tăng sản lượng, chỉ một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố những biện pháp thuế quan mới.
Novaland vừa công bố đơn từ nhiệm của hai thành viên HĐQT là ông Ng Teck Yow và bà Nguyễn Mỹ Hạnh với lý do tái cấu trúc và nguyện vọng cá nhân.
0