28.000 thí sinh tham dự Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo

Hà Nội là địa phương có số lượng điểm thi nhiều nhất trên cả nước trong Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo - IKMC 2025, với hơn 19.000 thí sinh tham dự.

Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo là một trong những kỳ thi toán lâu đời và có quy mô lớn nhất trên thế giới dành cho các học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 tương ứng với 6 cấp độ.

Sáng 23/3, khoảng 28.000 thí sinh cả nước đã tham dự Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo - IKMC 2025. Năm nay là năm thứ 10, kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo - IKMC được tổ chức tại Việt Nam và Hà Nội là thành phố có nhiều thí sinh tham dự nhất.

Kỳ thi lần đầu tiên được tổ chức năm 1991 tại Pháp. Hàng năm, Kỳ thi thu hút hơn 9 triệu thí sinh đến từ 108 quốc gia tham dự như Hà Lan, Pháp, Đức, Mỹ, Tây Ban Nha, Thuỵ Sĩ, Trung Quốc, Singapore, Malaysia....

Tại Việt Nam, Kỳ thi diễn ra lần đầu tiên năm 2016, do Quỹ Phát triển Giáo dục IEG - IEG Foundation được ủy quyền tổ chức. Đề thi được các chuyên gia Toán học từ 108 nước thành viên thuộc Ủy ban Toán Quốc tế Kangaroo biên soạn và được áp dụng chung cho toàn thế giới. Tại Việt Nam, đề thi được Ban tổ chức phiên dịch và cung cấp cho thí sinh dưới dạng song ngữ Anh - Việt, được chọn lọc từ các bộ đề của 108 nước thành viên trong Ủy ban Toán Quốc tế Kangaroo.

Ngoài giải Huy chương Vàng cho giải High Distinction và Huy chương Bạc cho giải Distinction như các năm trước, năm nay các thí sinh đạt giải Top 10% và Top 15% thí sinh điểm cao nhất mỗi khối lớp sẽ được trao Huy chương Đồng.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Điểm mới trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục là xác lập giáo dục nghề nghiệp là một cấp học, gồm hai bậc: trung học nghề và cao đẳng.

Cả 4 học sinh Việt Nam tham dự Kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế Mendeleev lần thứ 59 đều xuất sắc đoạt huy chương, gồm 2 huy chương Vàng và 2 huy chương Bạc.

Nhiều trường đại học tại Hà Nội đã công bố mức học phí dự kiến cho năm học 2025-2026, với mức thu dao động từ 18-128 triệu đồng mỗi năm, đa phần tăng so với năm trước.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề xuất Quốc hội dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi nội dung: Học sinh tốt nghiệp cấp 2 chỉ cần hiệu trưởng xác nhận thay vì cấp bằng. Sự thay đổi này phù hợp với chính quyền địa phương hai cấp và xu thế quốc tế.

Từ khóa “tự học” và “học suốt đời” được nhấn mạnh như sợi chỉ đỏ xuyên suốt tư tưởng giáo dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Bác Hồ với giáo dục, giáo dục với Bác Hồ”.

Trong môi trường giáo dục, quyết định kỷ luật có thể mang lại động lực cho học sinh, nhưng ngược lại cũng có thể làm các em xấu hổ, dẫn đến suy nghĩ tiêu cực. Kỷ luật nên xuất phát từ tình yêu thương, sự bao dung và tôn trọng học trò, không làm tổn thương các em.