25 năm nêu cao tinh thần dạy tốt học tốt
Đến nay, nhiều thế hệ học sinh của trường đã trưởng thành và đảm nhận những vị trí, trọng trách lãnh đạo khác nhau ở nhiều lĩnh vực, đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố.
Trong suốt những năm qua, mọi chủ trương, quyết định của trường đều xuất phát từ học sinh và hướng đến học sinh, vì học sinh. Học sinh vừa là đối tượng giáo dục, vừa là chủ thể được thụ hưởng những thành quả tốt đẹp của giáo dục trong nhà trường. Mới đây, trong ngày 10/11, Trường THPT Lam Hồng đã tổ chức buổi hội ngộ ấm áp giữa các thế hệ học sinh.
Thời điểm năm 2008, khi mới được chuyển địa điểm từ Tân Triều, lúc đó Sóc Sơn là một huyện nghèo ở ngoại thành. Quy mô toàn trường khoảng 6 đến 9 lớp với khoảng trên 200 học sinh, hơn chục cán bộ giáo viên, trường lớp chật hẹp, trang thiết bị nghèo nàn, thiếu thốn. Đến nay, sau 25 năm phát triển, trường có quy mô 37 lớp học với gần 1.600 học sinh, gần 100 cán bộ giáo viên, cơ sở vật chất của trường đẹp, khang trang, nhiều trang thiết bị tiên tiến, hiện đại.
Ông Nguyễn Văn Bài, Phó hiệu trưởng Trường THPT Lam Hồng cho hay: “Học sinh ở đây cũng có nhiều em hoàn cảnh gia đình tương đối khó khăn. Nhưng bằng tâm huyết, bằng sự nhiệt tình, sự đầu tư của hội đồng trường thì đến thời điểm này thì Trường THPT Lam Hồng đã có sự phát triển vượt bậc và rất đáng tự hào đúng với tinh thần của con em Thánh Gióng".
Một trong những điểm nổi bật đáng chú ý đó là trường Lam Hồng luôn quan tâm đến mức học phí phù hợp với điều kiện kinh tế của nhà dân trong khu vực, dành nguồn lực thích đáng để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và mua sắm thiết bị để học sinh được thụ hưởng môi trường giáo dục tiên tiến và hiện đại. Học sinh được giáo dục toàn diện, được phát triển những năng lực mà các em yêu thích; ngành học văn hóa các em được giáo dục đạo đức, pháp luật; giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thể chất, hoạt động tập thể, văn nghệ, thể thao, hoạt động trải nghiệm, từ thiện,… được trang bị những kỹ năng sống để chuẩn bị bước vào đời.
Lễ kỷ niệm là ngày hội lớn để các thế hệ nhà giáo, học sinh qua các thời kỳ được hội ngộ, giao lưu, ôn lại truyền thống vẻ vang của nhà trường; đồng thời, tri ân tới các cấp chính quyền địa phương, cơ quan ban ngành, doanh nghiệp và nhân dân đã từng gắn bó với nhà trường trong suốt 25 năm qua, tin tưởng Trường THPT Lam Hồng sớm trở thành một trung tâm giáo dục có quy lớn và chất lượng cao của Thủ đô Hà Nội.


Cả 4 học sinh Việt Nam tham dự Kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế Mendeleev lần thứ 59 đều xuất sắc đoạt huy chương, gồm 2 huy chương Vàng và 2 huy chương Bạc.
Nhiều trường đại học tại Hà Nội đã công bố mức học phí dự kiến cho năm học 2025-2026, với mức thu dao động từ 18-128 triệu đồng mỗi năm, đa phần tăng so với năm trước.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề xuất Quốc hội dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi nội dung: Học sinh tốt nghiệp cấp 2 chỉ cần hiệu trưởng xác nhận thay vì cấp bằng. Sự thay đổi này phù hợp với chính quyền địa phương hai cấp và xu thế quốc tế.
Từ khóa “tự học” và “học suốt đời” được nhấn mạnh như sợi chỉ đỏ xuyên suốt tư tưởng giáo dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Bác Hồ với giáo dục, giáo dục với Bác Hồ”.
Trong môi trường giáo dục, quyết định kỷ luật có thể mang lại động lực cho học sinh, nhưng ngược lại cũng có thể làm các em xấu hổ, dẫn đến suy nghĩ tiêu cực. Kỷ luật nên xuất phát từ tình yêu thương, sự bao dung và tôn trọng học trò, không làm tổn thương các em.
5 trường THCS chất lượng cao ở Hà Nội thu học phí lớp 6 từ 3,6-5,78 triệu đồng một tháng, tương đương nhiều trường tư.
0