25 năm Hà Nội 'Thành phố vì hòa bình'

Trải qua 25 năm, Hà Nội đã và đang có nhiều những đổi thay, phát triển và luôn phát huy vai trò, vị thế của “Thành phố vì hòa bình” mà UNESCO trao tặng.

Ông Jonathan Wallace Baker, Trường đại diện UNESCO tại Việt Nam cho biết, khi trao giải thưởng“Thành phố vì hòa bình” vào 25 năm trước, UNESCO đã xem xét một loạt các tiêu chí, trong đó có các tiêu chí về phúc lợi xã hội, sự trù phú về văn hóa và sự đa dạng của các thực hành văn hóa ngay tại thủ đô Hà Nội, hay các tiêu chí về ẩm thực,… bên cạnh đó là cơ cấu xã hội của thành phố.

Trải qua hơn 2 thập kỉ, đến nay, Hà Nội cùng với các tổ chức hữu nghị đã và đang tiếp tục xây dựng, phát huy giá trị danh hiệu này với nhiều chương trình, hoạt động đối ngoại nhân dân, giúp bạn bè quốc tế hiểu hơn về văn hóa, lịch sử của thủ đô.

Ông Nguyễn Ngọc Kỳ, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP. Hà Nội, cho biết, trong nhiều năm qua, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP. Hà Nội và các thành viên đã tổ chức các hoạt động hiệu quả đối ngoại nhân dân, duy trì quan hệ với các đối tác, các tổ chức quốc tế ở trong và ngoài nước, có những kết quả nổi bật, có những đóng góp vào công tác đối ngoại chung của thành phố.

Với sự phát triển mạnh mẽ, Hà Nội được cộng đồng quốc tế ấn tượng và đánh giá cao trước sự chuyển mình, tạo ra một hình ảnh mới, vươn lên không chỉ là hình ảnh một thành phố sau chiến tranh mà còn là tâm điểm của các đô thị châu Á và khu vực.

"Chúng ta thấy được sự chuyển mình của thành phố Hà Nội trong 25 năm qua, hiện nay, quy mô dân số đã tăng khoảng 2,5 hay 3 hay 4 lần. Tuy vậy, thành phố vẫn giữ nguyên những giá trị riêng có, như là cấu trúc xã hội, như là vẻ bình yên hết sức đặc biệt, bạn đi tới nhiều ngõ ngách của một thành phố thủ đô mà bạn sẽ cảm thấy cái hồn của làng quê ở đấy, có một sự yên bình rất riêng của Hà Nội.

Chúng ta vẫn thấy còn đó những giá trị của 25 năm về trước, đó là kho tàng văn hóa đồ sộ, đó là những thực hành văn hóa, nghệ thuật sáng tạo được tiếp diễn liên tục qua các thế hệ, đó là tinh thần đoàn kết, tinh thần tập thể của người dân thủ đô, và cả những gương mặt rạng rỡ, tươi sáng của công dân ngày nay.

Cá nhân tôi cảm thấy Hà Nội ngày nay vẫn hoàn toàn xứng đáng với giải thưởng “Thành phố vì hòa bình” của 25 năm trước”, ông Jonathan Wallace Baker, Trường đại diện UNESCO tại Việt Nam, nhận định.

Một góc Hà Nội.

Đại sứ Canada tại Việt Nam, ông Shawwn Steil bày tỏ: “Hà Nội là một thành phố văn hóa, lịch sử và có môi trường tự nhiên. Như tôi đang nghĩ về quận Tây Hồ, Hoàn Kiếm, khu phố xung quanh Hoàn Kiếm có nhiều điểm đi bộ, rất đáng sống. Bản thân tôi thấy Hà Nội đáng sống. Hà Nội nhộn nhịp cả ngày lẫn đêm, luôn có người ở mọi nơi nên điều đó thật tuyệt".

Đến Việt Nam trên cương vị Đại sứ Hàn Quốc chưa được bao lâu, nhưng với ông  Choi Young-sam, Hà Nội  là một thành phố  mang những nét cổ kính, truyền thống.

“Hà Nội không chỉ là Thủ đô của Việt Nam mà còn là thủ đô và trung tâm về truyền thống và tinh thần của Việt Nam. Trên thực tế, bạn có thể cảm nhận được nền văn hóa lâu đời của Việt Nam bằng cách đi bộ quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm nổi tiếng. Có lẽ chính vì vậy mà có rất nhiều du khách nước ngoài trong đó có người Hàn Quốc đến thăm hồ Hoàn Kiếm và khu vực lân cận để trải nghiệm điều này”, ông Choi Young-sam, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam.

Cách đây 25 năm, ngày 6/7/1999, tại La Paz, thủ đô của Bolivia, Hà Nội đã vinh dự được UNESCO trao tặng danh hiệu “Thành phố vì hòa bình” , là thành phố duy nhất trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương đón nhận danh hiệu này.

Hà Nội được vinh danh là “Thành phố vì hòa bình” nhờ vào những đóng góp tích cực trong cuộc đấu tranh vì hòa bình, cũng như trong sự nghiệp phát triển, xây dựng thành phố. Những đóng góp ấy phù hợp với những tiêu chí do UNESCO đề ra về bình đẳng trong cộng đồng, xây dựng đô thị, giữ gìn môi trường sống, thúc đẩy phát triển văn hóa giáo dục, chăm lo giáo dục công dân và thế hệ trẻ.

Là trung tâm văn hóa, chính trị, kinh tế của cả nước, Hà Nội đã và đang tạo một môi trường sống yên bình, cởi mở và ươm mầm cho sự phát triển. Đó là một vinh dự và cũng là thách thức lớn để Hà Nội phấn đấu không ngừng xây dựng, bảo tồn và phát huy giá trị của danh hiệu này để cùng hướng tới một thế giới hòa bình, nền tảng vững chắc cho sự phát triển trong tương lai.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Bắt đầu từ ngày 13/5, UBND các quận, huyện tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013. Trong đó, quận Hai Bà Trưng là một trong những địa bàn sớm triển khai công việc này.

Tường thuật trực tiếp tình hình giao thông Hà Nội chiều 13/5 với hình ảnh từ các camera giao thông giúp khán - thính giả lựa chọn cung đường tốt nhất. Chương trình được phát sóng trên kênh FM90, các nền tảng số của Đài Hà Nội và ứng dụng công dân Thủ đô số iHanoi.

Việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã được các cấp Hội Phụ nữ Thủ đô nghiêm túc triển khai với nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả, góp phần lan tỏa giá trị đạo đức, lối sống lành mạnh trong cộng đồng.

Từ hôm nay 13/5, không phát số và không sử dụng số thứ tự trực tiếp tại Chi nhánh số 1, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội. Người dân phải đăng ký lấy số thứ tự online trên ứng dụng iHanoi trước khi đến giao dịch trực tiếp.

Tường thuật trực tiếp tình hình giao thông Hà Nội sáng 13/5 với hình ảnh từ các camera giao thông giúp khán - thính giả lựa chọn cung đường tốt nhất. Chương trình được phát sóng trên kênh FM90, các nền tảng số của Đài Hà Nội và ứng dụng công dân Thủ đô số iHanoi.

Làm việc với Đoàn kiểm tra, CTCP đầu tư và sản xuất Âu Cơ chưa xuất trình đầy đủ hồ sơ giấy tờ của các đơn vị cung cấp nguyên liệu và bao bì và đánh giá nguyên liệu dùng để sản xuất hai sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Nutri Fucoidan Plus và Tĩnh Tâm V.Life.