23 tàu và 4 máy bay hợp luyện diễu binh trên biển
Lần đầu tiên, một đội hình gồm 23 tàu và 4 máy bay tiến hành hợp luyện diễu binh trên biển, sẵn sàng cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Các lực lượng tham gia diễu binh trên biển đang hoàn thiện những khâu cuối cùng, sẵn sàng cho ngày đại lễ.
Bốn lực lượng hiệp đồng hợp luyện diễu binh trên biển
Cuộc hợp luyện lần này là một sự kiện đặc biệt, thể hiện sức mạnh hiệp đồng tác chiến trên biển của các lực lượng vũ trang. Đội hình diễu binh có sự tham gia của các đơn vị tinh nhuệ bao gồm: Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng và Hải đội dân quân thường trực thuộc Quân khu 5.

Quy mô của đội hình rất lớn với tổng số 23 tàu các loại và 4 máy bay, cùng nhiều phương tiện làm nhiệm vụ cảnh giới, bảo đảm an ninh khác. Đây là lần đầu tiên một cuộc diễu binh, diễu hành trên biển được tổ chức với số lượng phương tiện và lực lượng lớn như vậy.
"Đều, đẹp, an toàn tuyệt đối"
Trực tiếp kiêm tra và chỉ đạo các lực lượng tại thực địa, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam biểu dương các đơn vị đã tổ chức triển khai nghiêm túc, chặt chẽ kế hoạch luyện tập diễu binh lực lượng vũ trang trên biển.

Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa yêu cầu Quân chủng Hải quân tiếp tục chủ trì nghiên cứu, hoàn thiện phương pháp tổ chức xây dựng và tổ chức các đội hình vận động trên biển, bảo đảm đều, đẹp, an toàn tuyệt đối. Các lực lượng tham gia diễu binh cần nắm và dự báo chính xác tình hình thời tiết, tổ chức chặt chẽ hệ thống thông tin và Ra đa quan sát; hiệp đồng chặt chẽ giữa các tàu, tuân thủ nghiêm ngặt mệnh lệnh tàu chỉ huy, bảo đảm tốt cự ly, tốc độ, vị trí đã được quy định trong đội hình. Chỉ huy các đơn vị quán triệt tới từng cán bộ, chiến sĩ nhận thức đầy đủ, xây dựng ý chí quyết tâm cao, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Vượt khó khăn, làm chủ đội hình
Trong 10 ngày qua, các đơn vị đã tiến hành 6 lần hợp luyện thực tế trên biển. Mặc dù điều kiện thời tiết, khí hậu không thuận lợi nhưng các lực lượng tham gia diễu binh trên biển đã khắc phục khó khăn tổ chức luyện tập vận động theo các đội hình và thường xuyên rút kinh nghiệm khắc phục triệt để những tồn tại.

Các đơn vị, các tàu đã xây dựng, tổ chức thông qua kế hoạch di chuyển, luyện tập và triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, tỉ mỉ; bảo đảm tốt vũ khí trang bị, tàu thuyền, máy bay hoạt động trong điều kiện thời tiết phức tạp; tổ chức chỉ huy chặt chẽ, linh hoạt; bảo đảm thời gian cơ động xếp đội hình.