200.000 người Ukraine tại Mỹ có khả năng mất quyền lưu trú

Gần 200.000 công dân Ukraine tại Mỹ có thể mất quy chế lưu trú hợp pháp, do hệ quả từ chiến dịch siết chặt an ninh biên giới của chính quyền Mỹ.

Chương trình nhân đạo tiếp nhận người tị nạn Ukraine được chính quyền tiền nhiệm triển khai ngay sau khi xung đột Nga-Ukraine leo thang vào tháng 2/2022, cho phép khoảng 260.000 người vào Mỹ với thời hạn lưu trú ban đầu là hai năm.

Tuy nhiên, đầu năm nay, Tổng thống Donald Trump đã tạm dừng xử lý hồ sơ mới và đơn gia hạn trong khuôn khổ chương trình, với lý do lo ngại an ninh. Tháng 3, ông Trump từng cân nhắc hủy bỏ hoàn toàn quy chế lưu trú của nhóm công dân Ukraine này nhưng cuối cùng không thực hiện. Đến tháng 5, việc xử lý hồ sơ gia hạn mới được nối lại.

Dù vậy, theo Reuters, các cơ quan di trú chỉ giải quyết được khoảng 1.900 đơn gia hạn của người Ukraine và một số quốc tịch khác-con số quá nhỏ so với lượng hồ sơ sắp hết hạn. Những người không kịp gia hạn có nguy cơ bị lực lượng di trú liên bang giam giữ sau khi tình trạng hợp pháp của họ hết hiệu lực. Tại châu Âu, sự ủng hộ đối với việc tiếp nhận người Ukraine đã giảm sút. Tháng trước, Ủy ban châu Âu thông báo sẽ không gia hạn cơ chế bảo vệ tạm thời sau thời hạn hiện tại.

Ba năm qua, hàng triệu người Ukraine đã rời khỏi đất nước. Gần 4,4 triệu người đã nhận được sự bảo vệ tạm thời tại EU, trong khi Nga cho biết đã tiếp nhận khoảng 5,5 triệu người Ukraine tính đến cuối năm 2023.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời