200 học bổng du học tại Hungary

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển 200 ứng viên cho chương trình học bổng toàn phần diện hiệp định do Chính phủ Hungary cấp, trình độ đào tạo từ cử nhân đến tiến sỹ ở nhiều lĩnh vực.

Theo đó, Chính phủ Hungary cấp 200 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại nước này theo trình độ đại học (cử nhân), thạc sỹ liên thông từ đại học (OTM), thạc sỹ (MA/MSc) và tiến sỹ.

Ảnh minh họa.

Trong số đó có 90 học bổng đại học về các lĩnh vực khoa học nông nghiệp, nghệ thuật và nhân văn, khoa học xã hội, khoa học máy tính và công nghệ thông tin, khoa học kinh tế, khoa học kỹ thuật, khoa học sức khỏe, đào tạo giáo viên, khoa học thể thao, khoa học tự nhiên, nghệ thuật và giáo dục nghệ thuật.

Có 55 học bổng thạc sĩ (MA/MSc) trong các lĩnh vực khoa học nông nghiệp, nghệ thuật và nhân văn, khoa học xã hội, khoa học máy tính và công nghệ thông tin, khoa học pháp lý, khoa học kinh tế, khoa học kỹ thuật, khoa học y tế và sức khỏe, đào tạo giáo viên, khoa học thể thao, khoa học tự nhiên và nghệ thuật.

Đào tạo thạc sỹ liên thông từ đại học có 25 học bổng trong các lĩnh vực khoa học nông nghiệp, khoa học kỹ thuật, y tế và khoa học sức khỏe, nghệ thuật.

Trình độ tiến sỹ có 30 học bổng trong các lĩnh vực phù hợp với nhu cầu xây dựng và phát triển nguồn nhân lực của địa phương, cơ quan cử đi học hoặc ngành học đã tốt nghiệp ở trình độ đào tạo trước đó.

Thời gian đào tạo chương trình đại học là từ 3 năm đến 4 năm học; thạc sỹ từ 1,5 năm đến 2 năm học; thạc sỹ liên thông từ đại học từ 5 năm đến 6 năm học, đào tạo tiến sỹ 4 năm.

Chính phủ Hungary miễn phí đào tạo, nghiên cứu, cấp bảo hiểm y tế và hỗ trợ chỗ ở, sinh hoạt phí theo quy định của Hungary cho tất cả 200 chỉ tiêu. Chính phủ Việt Nam sẽ xét cấp bù học bổng (bao gồm vé máy bay một lượt đi và về, phí đi đường, lệ phí làm hộ chiếu, visa và sinh hoạt phí theo chế độ hiện hành) cho 100 chỉ tiêu.

Ứng viên dự tuyển phải là công dân Việt Nam, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, đủ sức khỏe để học tập tại nước ngoài, cam kết hoàn thành chương trình đào tạo và trở về nước công tác.

Về độ tuổi, ứng viên đăng ký đi học đại học và chương trình thạc sỹ liên thông từ đại học cần sinh trước ngày 1/9/2005 (trừ ứng viên đăng ký ngành múa); ứng viên đăng ký đi học thạc sỹ, tiến sỹ không quá 40 tuổi tính đến ngày 16/1/2023.

Bên cạnh đó, ứng viên cũng phải đáp ứng các điều kiện về kết quả học tập, trình độ đào tạo, trình độ ngoại ngữ và yêu cầu về ngành học.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Asan là một thành phố nằm ở trung tâm Hàn Quốc, nơi lịch sử, văn hóa và thiên nhiên hòa quyện. Asan nổi tiếng với đền thờ tướng quân Yi Sun-sin, làng dân gian Oeam, vườn hồ Shinjeong và suối nước nóng Spavis. Ghé thăm thành phố Asan, các du khách sẽ có được những trải nghiệm đa dạng, từ khám phá di tích lịch sử đến tận hưởng cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp nơi đây.

Từ năm 2016, chính phủ Hàn Quốc đã thành lập dự án K-Startup Challenge với mục tiêu khuyến khích người nước ngoài xây dựng và phát triển doanh nghiệp tại Hàn Quốc. Hãy cùng tìm hiểu con đường khởi nghiệp của bạn Trần Bảo Ngọc - Du học sinh Việt Nam tài năng trong học tập và khởi nghiệp trong chương trình hôm nay.

Với phương châm "Giáo dục ấm áp nuôi dưỡng sức mạnh cuộc sống", Sở Giáo dục tỉnh Gyeongsangbuk-do đã và đang khẳng định vị thế tiên phong trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Sở hiện quản lý 55 trường cấp 3 đào tạo nghề, số lượng du học sinh Việt Nam tại các trường dạy nghề cấp 3 trong năm 2024 là 28 trên tổng số 48 du học sinh nước ngoài, cho thấy khởi đầu vô cùng khả quan đối với mục tiêu toàn cầu hoá của Sở Giáo dục tỉnh Gyeongsangbuk-do.

Xu hướng du học Hàn Quốc được dự báo tiếp tục phát triển trong những năm tới, khi các trường đại học Hàn Quốc mở rộng các chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh và tăng cường học bổng cho sinh viên quốc tế. Hãy cùng tìm hiểu một góc nhìn thực tế về cuộc sống của Bạn Bùi Thị Trinh - Du học sinh Khoa Ngôn ngữ Hàn tại Trường Đại học Chosun để cùng lắng nghe những chia sẻ về cuộc sống du học tại Hàn Quốc.

Làm thế nào để du học sinh vượt qua những rào cản văn hoá và ngôn ngữ khi đi du học? Hãy cùng lắng nghe những lời khuyên bổ ích từ cô Nguyễn Thị Thu Hà - Giảng viên Khoa Tiếng Hàn toàn cầu tại Trường Đại học Dongshin.

Trong số các du học sinh, có không ít người đã chọn khởi nghiệp từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Họ không chỉ muốn tích lũy thêm kỹ năng thực tế mà còn khao khát tạo dựng sự nghiệp độc lập ngay trên đất khách. Chính sự năng động, quyết đoán và khả năng thích ứng của những người trẻ này đã làm phong phú thêm bức tranh đa dạng của cộng đồng du học sinh, đồng thời truyền cảm hứng cho các thế hệ sinh viên sau này về sự mạnh mẽ trong việc theo đuổi con đường riêng của mình.