1/4 diện tích Amazon không thể phục hồi

"Báo động đỏ" ở Amazon: 26% hệ sinh thái lá phổi xanh của hành tinh bị phá hủy không thể phục hồi do nạn phá rừng, buôn bán ma túy và ô nhiễm, các nhà lãnh đạo bản địa họp tại Lima, Peru cảnh báo hôm thứ Ba (6/9).
“Đối với chúng tôi, Amazon bị ô nhiễm và phá hủy 26% là rất đáng báo động ”, Gregorio Mirabal, người đứng đầu Điều phối các tổ chức bản địa của lưu vực sông Amazon (Coica), đại diện cho 3,5 triệu người bản địa sống ở khu vực này, nhấn mạnh.
"Đó là một báo động đỏ cho biết rằng nếu chúng ta không làm điều gì đó ngay bây giờ, chúng ta sẽ không đạt được các mục tiêu phát triển năm 2030 hoặc các thỏa thuận lớn đạt được tại Glasgow COP", ông Gregorio Mirabal nói thêm.
Được tập hợp để tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Người bản địa lần thứ 5, các nhà lãnh đạo và điều tra viên của Amazon từ 9 quốc gia, gồm Peru, Brazil, Ecuador, Colombia, Venezuela, Bolivia, Guyana, French Guyana và Suriname, đã trình bày một báo cáo cho thấy rằng Amazon đang ở thời điểm không thể phục hồi do tỷ lệ mất rừng và suy thoái rừng cao. Báo cáo cho biết 74% còn lại cần được bảo vệ ngay lập tức.
“Nhiệt độ sẽ tăng thêm hai độ nếu nạn phá rừng tiếp tục diễn ra với tốc độ này", ông Gregorio Mirabal nói.
Theo ông Gregorio Mirabal, có khoảng 511 dân tộc bản địa ở khu vực này và 500 ngôn ngữ khác nhau được sử dụng ở đó.
“Amazon đang đau khổ vì bị xâm chiếm bởi khai thác gỗ, các công ty khai thác dầu và những kẻ tấn công lãnh thổ của chúng tôi. Chúng tôi muốn kêu gọi sự giúp đỡ”, Marciely Tupari người Brazil, từ Điều phối các tổ chức bản địa của Amazon Brazil, nói với AFP.


Mỹ và Ukraine ngày 17/4 đã ký bản ghi nhớ nhằm hướng tới thỏa thuận khai thác chung các nguồn tài nguyên khoáng sản của Ukraine.
Các đặc phái viên hàng đầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc họp với lãnh đạo các nước châu Âu và Ukraine tại Paris hôm 17/4 để thúc đẩy nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố chính sách điều chỉnh phí cảng với các tàu do Trung Quốc đóng nhằm khôi phục ngành đóng tàu trong nước, giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung từ Bắc Kinh.
Bộ trưởng Quốc phòng Ả rập Xê út, Hoàng tử Khalid bin Salman đã có chuyến thăm chính thức tới Iran và gặp gỡ nhiều lãnh đạo cấp cao nước chủ nhà.
Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) thông báo đã thực hiện cuộc không kích vào cảng dầu Ras Isa, nằm ở phía Tây Yemen, nhằm phá hủy cơ sở hạ tầng cung cấp nhiên liệu cho lực lượng Houthi.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Đặc phái viên Steve Witkoff đã tham gia cuộc hội đàm cấp cao với các quan chức Ukraine và châu Âu tại Thủ đô Paris, Pháp, thảo luận về những nỗ lực tìm kiếm hòa bình trong cuộc xung đột kéo dài giữa Nga và Ukraine.
0