100% nhà trọ cho thuê phải đảm bảo PCCC

Hà Nội đang quyết liệt triển khai đợt cao điểm tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc 100% các loại hình chung cư mini, nhà cho thuê trọ khắc phục các giải pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC).

Thực hiện Chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ, Hà Nội đang quyết liệt triển khai đợt cao điểm tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc 100% các loại hình chung cư mini, nhà cho thuê trọ khắc phục các giải pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Sau đợt cao điểm này, nếu cơ sở nào chưa hoặc chậm trễ trong khắc phục tồn tại sẽ phải đối mặt với những biện pháp xử lý cứng rắn, thậm chí là tạm dừng hoạt động.

Quá trình kiểm tra thực tế, một số cơ sở vẫn bộc lộ ra nhiều vấn đề, nguyên nhân chính xuất phát từ ý thức chủ quan của đơn vị quản lý và người dân. Điển hình là một chung cư mini nằm khuất sâu trong ngõ 5 phố Phương Liệt, quận Thanh Xuân - nơi tập trung nhiều khu nhà trọ, chung cư mini. Bên ngoài, đây là khu vực xe chữa cháy chuyên dụng không thể tiếp cận. Bên trong, bếp ăn với nhiều dụng cụ dễ phát sinh nguồn nhiệt được đặt ngay tại khu vực để xe. Đường điện chằng chịt cùng các vật liệu dễ cháy đặt ngổn ngang. Chung cư này từng được kiểm tra, nhắc nhở nhiều lần, nhưng những tồn tại vẫn chưa được khắc phục.

Đại úy Trịnh Quốc Việt - Cán bộ cảnh sát khu vực - Công an phường Phương Liệt - Quận Thanh Xuân cho hay: "Khó khăn nhất trong công tác tuyên truyền là ý thức của người dân. Nhiều người dân nhận thức được, nhiều người dân không thể nhận thức được, vẫn còn chủ quan. Từ những cái nhỏ nhất là bình chữa cháy mini trong nhà cũng không có".

Trong buổi kiểm tra đột xuất của lực lượng chức năng, đại diện Ban Quản lý chung cư nói trên lại vắng mặt. Mọi việc dường như được "thoái thác" cho một người phụ nữ là bảo vệ của tòa nhà. Tuy nhiên, khi được hỏi lại về những tồn tại mà lực lượng chức năng đã góp ý, người này sau đó lại trả lời không nhớ gì.

Sự thiếu trách nhiệm, thờ ơ của chủ đầu tư và Ban Quản lý là một trong những nguyên nhân chính khiến công tác phòng cháy chữa cháy tại nhiều nhà trọ, chung cư mini vẫn còn bất cập. Chỉ tính riêng trên địa bàn quận Thanh Xuân đã có 2.567 nhà trọ cho thuê, trong đó, qua các đợt kiểm tra, đơn vị chức năng đã xử phạt 251 trường hợp, số tiền là 1,2 tỷ đồng. Bên cạnh những tồn tại, công tác tuyên truyền, vận động cũng đã mang lại những tín hiệu tích cực. Nhiều chủ nhà trọ đã chủ động đầu tư, nâng cấp hệ thống phòng cháy chữa cháy, đảm bảo an toàn cho người thuê.

Anh Nguyễn Văn Dương – Quản lý nhà trọ số 3 ngõ 31 Phương Liệt – Quận Thanh Xuân chia sẻ: "Kể cả khách và gia đình hay là phụ huynh của các khách hàng của mình, kể cả sinh viên hay người đi làm đều rất quan tâm về vấn đề phòng cháy. Tòa nào đầy đủ các trang thiết bị thì khi họ đến thuê, họ cũng sẽ hỏi là: 'Anh ơi nhà mình có lối thoát nạn không hoặc có trang bị phun nước tự động, bình chữa cháy mặt nạ'. Nếu mình có thì kể cả giá có đắt hơn một chút, các bạn ấy vẫn ưu tiên là thuê bên mình hơn".

Rõ ràng, việc đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại các khu nhà trọ, chung cư mini không chỉ là trách nhiệm của riêng cơ quan chức năng mà còn cần sự chung tay, nâng cao ý thức của cả chủ nhà và người thuê trọ. Chỉ khi mỗi người dân đều ý thức được tầm quan trọng của công tác này và chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa, chúng ta mới có thể hạn chế tối đa những hậu quả đau lòng do cháy nổ gây ra.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tổ địa bàn PCCC&CNCH quận 10, TP.HCM đã giải cứu thành công một người bị mắc kẹt trong thang máy của Công ty TNHH Diamond Dream trên đường Hoàng Dư Khương (phường 12, quận 10), ngày 19/4.

Chỉ sau chưa đầy 24 giờ gây án, toàn bộ nhóm đối tượng liên quan trong vụ án buôn bán ma túy đặc biệt nghiêm trọng ở Quảng Ninh đã bị tóm gọn. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây rúng động dư luận bởi sự liều lĩnh, manh động và hung ác. Đối tượng cuối cùng trong ổ nhóm là Bùi Đình Khánh đã bị Công an tỉnh Thanh Hoá bắt gọn khi đang trên đường lẩn trốn.

Đồn Biên phòng Si Pha Phìn phối hợp với các phòng chức năng thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên phát hiện, bắt giữ một đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, tang vật thu 15gram thuốc phiện.

Sở Công Thương Hà Nội ngày 19/4 đã thông tin về vụ sữa giả và trách nhiệm của ngành công thương Thủ đô.

Qua việc kiểm tra 28 mẫu sữa, cơ quan chức năng đã phát hiện ba mẫu không đạt yêu cầu về chất lượng và đã chuyển hồ sơ sang cơ quan Cảnh sát điều tra.

Cục Bà mẹ và Trẻ em, Bộ Y tế ngày 19/4 đã có công văn gửi Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh về việc xác minh, xử lý vụ việc trẻ em bị bạo lực.