100% nạn nhân bị bắt cóc trực tuyến ở độ tuổi 18-22
Giới trẻ ngày nay bắt nhịp rất nhanh với công nghệ nhưng do thiếu kiến thức, kỹ năng phản biện và kiểm chứng, tâm lý còn non nớt, nên không kịp thời nhận diện được các chiêu trò lừa đảo trực tuyến.
Dù đã có nhiều cảnh báo từ các cơ quan chức năng nhưng số vụ “bắt cóc online” vẫn xảy ra ngày càng nhiều với nạn nhân chủ yếu là giới trẻ, trong đó có không ít nạn nhân là học sinh, sinh viên.
Nghe theo lời thao túng của các đối tượng giả danh công an trên mạng, một sinh viên sinh năm 2007 đã về nhà lấy của gia đình hơn 100 triệu đồng và 2 cây vàng. Sau đó, tắt liên lạc, tự giam mình trong một nhà nghỉ trên địa bàn phường Hoàn Kiếm. May mắn, sau 3 ngày bị các đối tượng lừa đảo khống chế, em được công an phường Phương Liệt và gia đình giải cứu thành công.
Nạn nhân cho biết: "Con được yêu cầu phải chứng minh tài chính nên phải đi tìm tài sản có giá trị trong nhà. Khi các chú hình sự vào thì con có ngờ ngợ ra rồi. Nhưng mà trong lúc đấy thì các đối tượng vẫn đang cố thuyết phục con là các chú hình sự ở ngoài là đối tượng xấu đến để bắt con."
Theo Bộ Công an, tính từ giữa năm 2024 đến tháng 8/2025, cơ quan chức năng đã ghi nhận khoảng 50 vụ lừa đảo theo hình thức “bắt cóc online”, phần lớn ở độ tuổi 18 đến 22.
Đại úy Nguyễn Đình Ba Duy, Phó Đội trưởng Đội 3, Phòng Aan ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, CATP Hà Nội, chia sẻ: "Từ những thông tin mà các đối tượng thu thập được trên mạng xã hội mà giới trẻ cung cấp lên như hình ảnh về nhà trường, gia đình, các sinh hoạt cá nhân, đặt hàng online trên các cái trang mạng xã hội, dẫn đến việc cung cấp thông tin cá nhân trên các nền tảng đó. Dựa theo các thông tin này, chúng có thể xây dựng một cái kịch bản cá nhân hóa lên chính bị hại. Và khi các đối tượng tự xưng là cơ quan chức năng gọi điện đến thì dẫn đến việc bị hại tin tưởng hoàn toàn vào việc đây là lực lượng công an đang liên lạc với mình."
Theo phân tích từ các chuyên gia, tội phạm công nghệ mạng sở dĩ có "đất diễn" bởi chúng khai thác vào điểm yếu tâm lý con người là lòng tham, nỗi sợ hãi và sự thiếu hiểu biết. Điểm yếu lớn nhất của nạn nhân không phải do chưa thành thạo sử dụng công nghệ, mà do sự mất bình tĩnh, luống cuống, sợ hãi, hoảng loạn khi nghe những lời đe dọa pháp lý, từ đó rơi vào ảo giác đang tiếp xúc với cơ quan chức năng thật và cuối cùng bị thao túng tâm lý.
Để giúp nhận diện các nguy cơ bị thao túng tâm lý, lừa đảo trực tuyến, trên các nền tảng mạng xã hội, Công an thành phố Hà Nội đưa ra lời khuyên với người dân, đặc biệt là giới trẻ, luôn cần thực hiện "3 không": Không vội tin - Không vội làm - Không tiết lộ. Để không biến mình trở thành nạn nhân, mỗi người cần phải luôn bình tĩnh khi nhận được bất kỳ tin nhắn, cuộc gọi đe dọa nào; rèn thói quen hoài nghi trước tính xác thực của thông tin, xây dựng kỹ năng phản biện và tìm cách xác minh, kiểm chứng thông tin qua các nguồn khác.














