100 năm đào tạo mỹ thuật Việt qua ‘hình họa và tượng tròn’
Triển lãm “Hình hoạ và Tượng tròn: Nghiên cứu của các thế hệ sinh viên” được tổ chức nhân kỷ niệm 100 năm thành lập Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam.
Triển lãm là dịp để nhìn lại vai trò nền tảng của hình họa và tượng tròn - những môn học thiết yếu đã góp phần tạo nên chiều sâu học thuật và bản sắc đào tạo của một ngôi trường mang đậm truyền thống nghệ thuật hàng đầu cả nước.
Triển lãm trưng bày 136 bài nghiên cứu hình hoạ và 6 bài điêu khắc, được tuyển chọn từ các khóa trung cấp, cao đẳng, sơ trung những năm 1950 - 1960 cho đến các khóa đại học gần đây. Các tác phẩm trải rộng nhiều chất liệu phản ánh yêu cầu kỹ thuật và thẩm mỹ đặc thù của từng chuyên ngành như: hội họa, đồ họa, thiết kế đồ họa, sư phạm mỹ thuật.
Tiến sĩ, hoạ sĩ Hồ Trọng Minh, Phó trưởng Khoa Đồ hoạ, Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam chia sẻ: “Để có được một sự sưu tập câu chuyện về hình họa trong suốt gần 100 năm là một điều rất khó khăn. Những bài đó được lưu trữ và được kế thừa thể hiện một quá trình đào tạo ổn định trong suốt 100 năm của trường. Đây là một cuộc triển lãm vô cùng hiếm hoi để công chúng yêu nghệ thuật và những người làm về đào tạo nghệ thuật có thể đến để chiêm ngưỡng lại".
Trong chương trình đào tạo hình hoạ của Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam (tiền thân là Trường Mỹ thuật Đông Dương), hiện nay, môn hình hoạ được kế nối từ di sản đào tạo của Trường Mỹ thuật Đông Dương trước đây, với các học phần nghiên cứu từ tĩnh vật đến nghiên cứu về sọ người, tượng lột da, tượng phác mảng và hình hoạ vẽ người thật trên các chất liệu từ chì, than, bột màu cho đến sơn dầu và các kỹ thuật đồ hoạ. Việc đào tạo này cũng không chỉ gói gọn trong hệ đào tạo đại học mà còn cả những tác phẩm lưu của các hệ trung cấp, cao đẳng trong suốt hành trình 100 năm.
Hoạ sĩ Văn Dương Thành cho biết: “Chúng tôi nghiên cứu rất kỹ hình họa người, hình họa khỏa thân và tất cả tượng Hy Lạp nữa, bởi đây là môn cổ điển hết sức quan trọng, tạo nên foundation cho người họa sĩ để tiến bước về sau này".
Triển lãm là một hoạt động ý nghĩa giúp công chúng, đặc biệt là sinh viên, học viên, hiểu rõ hơn về truyền thống đào tạo, cũng như tiến trình lịch sử 100 năm đáng tự hào của một trong những cơ sở mỹ thuật hàng đầu cả nước.