10 tiến sĩ trẻ đoạt giải thưởng khoa học Quả cầu vàng 2022

10 gương mặt xuất sắc năm nay có độ tuổi từ 31 - 35, đến từ các viện nghiên cứu, trường đại học danh tiếng trong nước, những tài năng trẻ người Việt đang học tập và làm việc tại nước ngoài.
10 gương mặt tài năng trẻ nhận Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả cầu vàng năm 2022 (Nguồn: Báo Chính phủ)

Hội đồng Giải thưởng Quả Cầu Vàng năm 2022 họp lần thứ 2 và thống nhất chọn ra 10 gương mặt trẻ tiêu biểu nhất để vinh danh nhận Giải thưởng khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng năm 2022. 

Theo Ban Tổ chức, 10 gương mặt xuất sắc năm nay có độ tuổi từ 31 – 35 tuổi, đến từ các viện nghiên cứu, trường đại học danh tiếng trong nước, những tài năng trẻ người Việt đang học tập và làm việc tại nước ngoài. Cụ thể: 

Lĩnh vực Công nghệ thông tin, chuyển đổi số và tự động hóa gồm:

Tiến sĩ Lương Văn Thiện, 30 tuổi, Trường Đại học Phenikaa; 

Tiến sĩ Lê Thanh Long, 34 tuổi, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; 

Tiến sĩ Lê Phạm Tuyên, 32 tuổi, Trưởng nhóm nghiên cứu giải phẫu, Phòng Nghiên cứu và phát triển, Công ty AgileSoD A, Hàn Quốc. 

Lĩnh vực Công nghệ y - dược gồm: 

Tiến sĩ Trần Ngọc Đăng, 34 tuổi, Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh; 

Tiến sĩ Phan Lê Minh Tú, 33 tuổi, Đại học Gachon, Hàn Quốc; Khoa Y Dược, Đại học Đà Nẵng, Việt Nam. 

Lĩnh vực Công nghệ sinh học gồm: Tiến sĩ Chu Đức Hà, 34 tuổi, Khoa Công nghệ nông nghiệp, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội. 

Lĩnh vực Công nghệ môi trường gồm: 

Tiến sĩ Trương Lâm Sơn Hải, 35 tuổi, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; 

Tiến sĩ Nguyễn Duy Đạt, 34 tuổi, Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. 

Lĩnh vực Công nghệ vật liệu mới gồm: 

Tiến sĩ Lê Thị Phương, Viện Khoa học - Vật liệu ứng dụng, Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam; 

Tiến sĩ Trần Thị Như Hoa, 33 tuổi, Khoa Khoa học vật liệu, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. 

Trong số 10 gương mặt đoạt giải thưởng, nhiều cá nhân là chủ nhiệm đề tài khoa học công nghệ cấp quốc gia, có đề tài ứng dụng thực tế đem lại hiệu quả cao, có nhiều công trình khoa học chất lượng cao thuộc danh mục Q1, nhiều bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích đã được công nhận, nhiều giải thưởng, huy chương trong nước và quốc tế. 

Hội đồng giải thưởng đánh giá, 10 gương mặt xuất sắc năm nay đến từ các viện nghiên cứu, trường đại học danh tiếng trong nước, những tài năng trẻ người Việt đang học tập và làm việc tại nước ngoài. 

Mỗi cá nhân đoạt giải thưởng sẽ nhận cúp Quả cầu vàng, giấy chứng nhận đoạt giải thưởng và huy hiệu "Tuổi trẻ sáng tạo" của Trung ương Đoàn kèm theo tiền thưởng. 

Bên cạnh đó, ban tổ chức sẽ trao phần thưởng cho 20 nữ sinh viên tiêu biểu có thành tích học tập, nghiên cứu xuất sắc ở 4 lĩnh vực: công nghệ thông tin, điện, điện tử và cơ khí. 

Dự kiến lễ trao giải thưởng Quả Cầu Vàng năm 2022 được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 27/11. 

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

100% thí sinh cả nước năm 2025 sẽ đăng ký thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo hình thức trực tuyến trên hệ thống quản lý thi của của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thời gian đăng ký từ ngày 21-28/4, sớm hơn so với mọi năm.

Căn cứ kế hoạch năm học, quy mô, đặc điểm, điều kiện cụ thể của từng trường, hiệu trưởng bố trí thời gian nghỉ hằng năm của giáo viên phù hợp, đúng quy định, bảo đảm khung thời gian năm học.

Sự gắn kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo nghề đã tạo bước đột phá trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Trong khuôn khổ chuyến thăm đến Việt Nam, bà Leyla Aliyeva, Phó Chủ tịch Quỹ Heydar Aliyev cùng Đoàn công tác Azerbaijan đã tới thăm và làm việc tại Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội.

Gần 290.000 lượt học sinh đã đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025 ngay trong ngày đầu tiên tiếp nhận qua Hệ thống quản lý thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đảng bộ Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội sáng 21/4 đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 29, nhiệm kỳ 2025–2030 đúng dịp kỷ niệm 30 năm thành lập trường và 80 năm truyền thống Đại học Văn khoa.