' Lớp học trên cây ' góp phần giảm nạn phá rừng Amazon

Nằm trong rừng nhiệt đới Amazon có một lớp học đặc biệt. Lớp học được dựng nên ở độ cao 32 mét so với mặt đất, đã giúp nâng cao nhận thức của người dân địa phương về tình trạng khai thác rừng trái phép.

Từ nhiều năm nay, nạn phá rừng đã hoành hành tại rừng nhiệt đới Amazon. Nhưng từ năm ngoái, số vụ phá rừng đã giảm hơn 55% so với cùng kỳ năm 2022. Nạn phá rừng đã giảm ở các quốc gia sở hữu rừng Amazon như Brazil, Colombia, Peru và Bolivia. Đây là một bước ngoặt lớn đối với một khu vực góp phần quan trọng trong việc kiềm chế biến đổi khí hậu như rừng Amazon.

Nạn phá rừng đã hoành hành tại rừng nhiệt đới Amazon

Thành công này không thể có được nếu không có sự góp sức của “lớp học trên cây”. Đây là một ngôi nhà được xây dựng trên cây có chức năng kép như một điểm dừng chân du lịch trên ngọn cây, đồng thời là lớp học cho các nhà nghiên cứu và người dân bản địa. Tại đây, họ sẽ được giáo dục thế nào là khai thác gỗ bất hợp pháp, tác hại của việc khai thác gỗ cũng như cách thức bảo vệ rừng hiệu quả.

“Lớp học trên cây” góp phần giảm nạn phá rừng Amazon

Bà Elise Rooney, đại diện đồng sáng lập dự án chia sẻ: "Ngôi nhà trên cây này chắc chắn là một trong những lớp học xa xôi nhất trên thế giới. Tại đây, học viên không chỉ được học nhiều kỹ năng mà còn được tìm hiểu thêm về môi trường xung quanh, về cộng đồng của mình, về thiên nhiên và về vùng đất mà họ đang nỗ lực bảo tồn này".

Với “Lớp học trên cây”, chắc chắn một ngày không xa, nạn phá rừng bất hợp pháp tại rừng Amazon sẽ không còn, rừng sẽ trở thành lá phổi xanh của thế giới, trình độ của người dân địa phương được cải thiện, giúp họ tiến về phía trước.

lớp học cho các nhà nghiên cứu và người dân bản địa

Ông Jj Durand - Người gác rừng tâm sự: “Nếu người dân ở đây có một nền giáo dục tốt hơn, chắc chắn họ sẽ có cơ hội tìm một công việc khác. Khi có công việc khác để làm và có tiền để trang trải cuộc sống, họ sẽ không cần phải chặt phá rừng”.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Ông Andrii Portnov - cố vấn thân cận của cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych - đã bị bắn chết bên ngoài một trường học ở ngoại ô Thủ đô Madrid, Tây Ban Nha, vào ngày 21/5.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức công bố kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa mang tên “Golden Dome”, hay còn gọi là “Vòm Vàng”.

Nhà văn Ấn Độ Banu Mushtaq đã giành giải Man Booker Quốc tế 2025 với một tuyển tập gồm 12 truyện ngắn có tựa đề "Đèn Lòng".

Bảo tàng tượng sáp Madame Tussauds ở trung tâm thành phố London, Anh, đã ra mắt tượng sáp mới của Công nương xứ Wales Kate Middleton.

Các nước G7 đang bắt đầu thảo luận về việc đánh thuế lên những mặt hàng giá trị thấp của Trung Quốc.

Yoshinoya - chuỗi thức ăn nhanh hơn 120 năm tuổi của Nhật Bản đang muốn đưa mì ramen thành trụ cột kinh doanh thứ ba của hãng.